Học sinh TP.HCM cầm hoa cúc trắng đưa tiễn 731 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

HHTO - Sáng nay 14/10, các bạn học sinh cùng thầy cô giáo và hàng nghìn người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã cầm hoa cúc trắng xếp hàng hai bên đường, thành kính tiễn đưa 731 anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Theo lịch trình được công bố, sáng nay 14/10, sau khi làm lễ viếng tại công viên Lê Thị Riêng, đoàn xe tiễn đưa hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ sẽ di chuyển dọc theo tuyến đường Điện Biên Phủ, hướng về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh để làm lễ an táng.

Ngay từ sáng sớm, dọc tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo người dân đã có mặt để chờ đón và tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Trong dòng người ấy, nổi bật là hình ảnh các bạn học sinh trong bộ đồng phục và áo dài trắng, cầm trên tay những bông cúc trắng. Nhiều bạn mang theo cờ đỏ sao vàng, đứng ngay ngắn bên đường, hướng ánh mắt chờ đợi đoàn xe đi qua.

hht_01-3946.jpg
Học sinh các trường THPT nằm trên trục đường Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa) đứng chờ đoàn xe chở 731 hài cốt các anh hùng liệt sĩ đi qua.

Ghi nhận trong khuôn viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa), một màn hình LED cỡ lớn đã được lắp ngoài trời, phát sóng trực tiếp Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt 731 anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng để thầy cô và các bạn học sinh cùng theo dõi.

hht_08-1687.jpg

Với các bạn học sinh, đây không chỉ là một hoạt động tưởng niệm mà còn là bài học lịch sử để các bạn thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đây cũng là dịp các bạn có thể cảm nhận lịch sử bằng trái tim thay vì chỉ qua những trang sách.

“Là một giáo viên, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi chứng kiến học sinh thành kính đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ. Hành động ấy thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là bài học lịch sử sống động, giúp các em hiểu hơn về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Tôi tin rằng những tình cảm chân thành ấy sẽ góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức tiếp nối truyền thống dân tộc trong mỗi học sinh”, cô Huỳnh Lý Ngọc Diễm (giáo viên Lịch sử trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) chia sẻ.

hht_09-2059.jpg
hht_06-4217.jpg
Hàng dài học sinh cùng người dân đứng kín hai bên trục đường Điện Biên Phủ đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua.

Đúng 8h45, trong không khí trang nghiêm và xúc động, dòng người lặng lẽ nối dài, trên tay là những đóa hoa cúc trắng tinh khôi, cúi đầu tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ khi đoàn xe di chuyển ngang qua. Hình ảnh các bạn học sinh trong đồng phục trắng, nghiêm trang đứng bên đường đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân.

hht_04-3478.jpg
Không khí trang nghiêm trước khi đoàn xe đi qua.
hht_07-9242.jpg

Người dân ở các độ tuổi khác nhau đứng kín dọc hai bên đường. Có người cầm cờ Tổ quốc, có người nâng trên tay những bông hoa trắng, có người lặng lẽ đứng bên cạnh con nhỏ để cùng chứng kiến giây phút tiễn đưa. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm đoàn xe di chuyển an toàn và người dân đứng đúng vị trí.

hht_02-566.jpg

"Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không chỉ được ghi nhớ qua những bài học hay những ngày lễ lớn. Những hành động cụ thể trong đời sống thường ngày như là nghi thức đưa tiễn hôm nay cũng là cách chúng mình thể hiện lòng biết ơn với ông cha”, một bạn học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ.

Cùng chuyên mục

phiên xét xử vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Người đi cùng tài xế có bị xử lý không?

TPO - Tại phiên xử tài xế gây tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi tử vong ở Vĩnh Long, luật sư phía bị hại đề nghị làm rõ trách nhiệm người được cho là ngồi cạnh tài xế xe tải ở thời điểm xảy ra tai nạn. Nếu được xác định là không cứu giúp người bị nạn trong trường hợp đó, người đi cùng tài xế có thể bị xử lý thế nào?

Nữ TKTS đầu tiên của Hoa Học Trò: Yêu điều mình làm và làm điều mình yêu đến nơi đến chốn

Nữ TKTS đầu tiên của Hoa Học Trò: Yêu điều mình làm và làm điều mình yêu đến nơi đến chốn

TPO - Chị Nguyễn Phương Mai trở thành Thư ký tòa soạn (TKTS) Hoa Học Trò khi mới ngoài đôi mươi. Cô gái sục sôi năng lượng và nhiệt huyết năm đó đã tạo ra cú chuyển mình, đưa nội dung Hoa Học Trò từ văn thơ sang báo chí trong những năm 2000, đồng thời là người "dẫn đường" của nhiều phóng viên, cộng tác viên. Nhân dịp sinh nhật 35 năm Hoa Học Trò, chị đã hồi tưởng lại và chia sẻ với độc giả báo Hoa về những năm tháng đáng nhớ ấy.

Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” có gì đáng chú ý?

Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” có gì đáng chú ý?

TPO - Ngày 14/10, hội thảo chuyên đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày Thanh Toán Số Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, ngân hàng, tổ chức thanh toán, doanh nghiệp và các chuyên gia để cùng trao đổi về những vấn đề đang được quan tâm trong hệ sinh thái thanh toán số.

Công viên Lãm Làng ở đâu, vì sao bỗng thành “tọa độ hot” trên TikTok?

Công viên Lãm Làng ở đâu, vì sao bỗng thành “tọa độ hot” trên TikTok?

TPO - Từ câu hát “Anh em sẵn sàng, đi chơi công viên Lãm Làng...” của DDong đến những hình ảnh mang màu sắc meme trên mạng xã hội, một công viên quy mô nhỏ ở Bắc Ninh bất ngờ trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm. Địa điểm này có gì mà khiến dân mạng thích thú đến vậy?

Phan Anh Esheep - Từ góc báo tuổi teen đến căn bếp triệu tim

Phan Anh Esheep - Từ góc báo tuổi teen đến căn bếp triệu tim

TPO - Trước khi trở thành "phù thủy ẩm thực" đứng sau kênh Esheep Kitchen Family triệu view, chị Phan Anh từng là người tiên phong mở chuyên mục nấu ăn và làm bánh cho bạn đọc teen trên báo Thiên Thần Nhỏ. Cú rẽ rực rỡ của cựu họa sĩ - cây bút nhà Hoa xuất phát từ thói quen chăm chút cho từng sở thích nhỏ bé.

Vụ chủ kênh "Già làng Tây Nguyên" bị khởi tố: "Chỉ dẫn địa lí" được bảo hộ là thế nào?

Vụ chủ kênh "Già làng Tây Nguyên" bị khởi tố: "Chỉ dẫn địa lí" được bảo hộ là thế nào?

TPO - Vụ chủ kênh "Già làng Tây Nguyên" bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" có liên quan đến việc sử dụng chỉ dẫn địa lí "Ngọc Linh" trên sản phẩm sâm. Vậy "chỉ dẫn địa lí" được bảo hộ nghĩa là thế nào? Có phải người mua thấy có địa danh trên sản phẩm là biết nguồn gốc hay không?

Giới trẻ muốn sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những món đồ đắt tiền

Giới trẻ muốn sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những món đồ đắt tiền

TPO - Tại tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và sinh viên cùng trao đổi về cách ứng dụng công nghệ trong quản trị, xây dựng lối sống xanh, quản lý tài chính cá nhân và chủ động phòng tránh những rủi ro trên môi trường số.