Học luật trong môi trường song ngữ, quốc tế không khô khan như bạn nghĩ

0:00 / 0:00
0:00
Khi tất cả lĩnh vực trong xã hội đều cần đến các quy phạm, quy định của pháp luật để bảo đảm hoạt động và tồn tại thì nhu cầu nhân lực phục vụ vận hành cũng phải tương đồng và cần thiết, vì thế người theo học ngành luật cũng có nhiều tiềm năng phát triển.

Thực tế cho thấy có nhiều quan điểm còn phiến diện về ngành luật như ra trường chỉ làm luật sư hay học luật quá khô khan và nhàm chán với vô số những chương, điều phức tạp. Để tránh cho người trẻ mang suy nghĩ này, nhiều trường đại học chú trọng vào chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn, tăng tính trải nghiệm thực tế đa dạng với ngành học đặc thù này.

Phát triển chuyên môn ở nhiều vị trí công việc

Luật sư thường trở thành “nghề nhận diện” khi nói đến ngành luật, song, đó chỉ là một trong những nghề thuộc ngành học này. Cử nhân luật còn thực hiện các công việc liên quan đến các mặt khác nhau của đời sống pháp lý tại tòa án, viện kiểm sát, văn phòng luật sư, cơ quan công an, cơ quan thi hành án, cơ quan công chứng và một số bộ phận trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Học luật trong môi trường song ngữ, quốc tế không khô khan như bạn nghĩ ảnh 1

Đa dạng vị trí nghề nghiệp cho sinh viên ngành luật

Nói như vậy, kiến thức của ngành học này còn giúp các bạn phát triển chuyên môn ở nhiều vị trí đa dạng dựa vào tính chất và mong muốn bản thân. Cơ hội việc làm trong các cơ quan nhà nước ở nhiều vị trí: chấp hành viên, thẩm phán, thư ký tòa án, điều tra viên, kiểm sát viên.

Cạnh đó, nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập quốc tế cùng sự khai sinh của rất nhiều doanh nghiệp, việc đảm bảo vận hành theo quy định pháp luật cũng rất quan trọng. Vì vậy, bộ phận pháp chế doanh nghiệp ra đời mang đến nhiều cơ hội hơn cho sinh viên luật. Chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, cán bộ nghiên cứu pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp là những vị trí hấp dẫn, không chỉ giúp các bạn nâng cấp trình độ chuyên môn mà còn am hiểu thêm nhiều loại hình kinh doanh khác nhau.

Thay cho sự học khô khan bằng tính giàu thực tiễn

Nhiều bạn trẻ trước khi lựa chọn ngành luật, đại đa số sẽ có hình dung về sự khô khan của những bộ luật, văn bản pháp lý,… điều đó sẽ làm nảy sinh sự nhàm chán trong quá trình học tập. Hiểu được thực tế này, nhiều trường đại học đã linh hoạt xây dựng chương trình đào tạo để tạo động lực cho sinh viên. Trong đó, học tập gắn liền thực tiễn là mục tiêu mà Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) luôn chú trọng.

Học luật trong môi trường song ngữ, quốc tế không khô khan như bạn nghĩ ảnh 2
Học luật trong môi trường song ngữ, quốc tế không khô khan như bạn nghĩ ảnh 3

Những phiên tòa giả định và buổi mô phỏng luật bầu cử của sinh viên ngành luật

Bên cạnh việc được đào tạo kiến thức nền về pháp luật, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, sinh viên còn được học các môn đậm chất pháp lý và khai phá tư duy như: tâm lý học, luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hình sự, tư pháp quốc tế, luật thương mại quốc tế,… với chương trình song ngữ. Đây là cơ sở để các bạn tiếp cận được những tài liệu pháp luật của nước ngoài, phát triển kiến thức chuyên môn.

Hơn hết, UEF luôn tạo điều kiện để sinh viên được học tập, thực hành tại các văn phòng luật, các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước thông qua những buổi tham quan, đào tạo thực tiễn. Trong chương trình học tập, các hoạt động phát triển kiến thức chuyên môn cũng thường xuyên được tổ chức, điển hình là phiên tòa giả định và khóa học cùng các luật sư quốc tế.

Học luật trong môi trường song ngữ, quốc tế không khô khan như bạn nghĩ ảnh 4
Học luật trong môi trường song ngữ, quốc tế không khô khan như bạn nghĩ ảnh 5

Học hỏi kiến thức thực tế từ hoạt động tham quan và giao lưu cùng chuyên gia

Tại những phiên tòa giả định, sinh viên được “hóa thân” vào các vị trí: chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát, thư ký phiên tòa, luật sư đến bị cáo, người làm chứng và tìm hiểu các nội dung như phần thủ tục khai mạc, thủ tục xét hỏi, thủ tục tranh luận, nghị án và tuyên án.

Gần đây, khoa Luật của trường cũng đã tổ chức khóa học về luật pháp mỹ với giáo sư, luật sư quốc tế Robert E. Shapiro – người có nhiều kinh nghiệm làm luật sư đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Khóa học thực tiễn đã giúp các bạn tiếp thu kiến thức chuyên sâu hơn, mở rộng hiểu biết về pháp luật thế giới.

Những hoạt động thực tiễn gắn liền với chương trình đào tạo như vậy giúp nhóm ngành luật vốn mang tính đặc thù, có chút khô khan sẽ trở nên thú vị và thu hút hơn. Theo đuổi nhóm ngành học liên quan đến “cán cân công lý”, các bạn có thể tự tin rèn luyện tư duy, phẩm chất, nâng cao chuyên môn để tiếp cận nhiều vị trí nghề nghiệp hấp dẫn.

Năm 2022, UEF tuyển sinh ngành Luật bằng 4 phương thức xét tuyển: theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022; theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM; xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ; học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn với các khối: A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lý - Anh), D01 (Toán – Văn - Anh), C00 (Văn - Sử - Địa).

Trong đó, với phương thức xét tuyển học bạ, UEF nhận hồ sơ đợt 1 đến hết ngày 31/5.

MỚI - NÓNG