Hoàng Điệp đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế

Hoàng Điệp đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế
Lần đầu tiên sau gần 8 năm tranh tài tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, người đẹp Việt Nam đã vinh dự bước lên bục cao nhất của cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 (Miss International Beauty 2009). 

Đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 vừa diễn ra tại Daqing, Trung Quốc lúc 22h (tức 21h Việt Nam) ngày 1/8.

Hoàng Điệp đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế ảnh 1

Ảnh: Zidane's Angel

Hoàng Điệp đã bật khóc nức nở ngay khi tên mình được xướng lên ở vị trí cao nhất, vượt qua gần 60 đối thủ đến từ Venezuela,  Úc, Canada, Ý, Nga, Peru, Costa Rica, Brazil, Pháp, Bỉ, Đức, Nhật, Montenegro, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tối qua 2/8, ban tổ chức đã đưa các thí sinh về Bắc Kinh để họp báo chính thức công bố giải thưởng trên toàn thế giới.

Trước tiên chúc mừng Hoàng Điệp đã vinh dự đoạt danh hiệu lớn...

Thật sự Điệp quá xúc động và không tin đây là sự thật. Điệp đã bật khóc trước niềm vui quá lớn mình nhận được.

Cuộc thi lần này có rất nhiều đối thủ mạnh nên càng làm cho Điệp lo lắng không biết ước mơ của mình có trở thành sự thật hay không. Lúc này đây Điệp thật tự hào khi là người đẹp Việt Nam mang vinh quang về cho nước nhà.

Hoàng Điệp đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế ảnh 2
Hoàng Điệp trong đêm đăng quang (đội vương miện đứng giữa) - Ảnh: Hoàng Điệp cung cấp

Hỏi thật nhé, trước khi bước vào đêm chung kết, Điệp từng chia sẻ với chúng tôi chắc chắn bạn sẽ có giải cao. Phải chăng Điệp… đoán được giải thưởng?

Đúng là Điệp có đoán, vì Điệp được ban giám khảo mời vào phỏng vấn nhiều lần. Cả ban tổ chức và khán giả cũng nói là người đẹp Việt Nam sẽ có giải.

Điệp cũng đoán được 50% là mình có giải cao nhưng không nghĩ là giải cao nhất. Điệp quá hạnh phúc trước kết quả này!

Được biết Điệp đã gặp sự cố ở chân khi bước vào những phần thi quan trọng là trình diễn trang phục truyền thống, dạ hội, bikini… Làm thế nào Điệp có thể lấy lại phong độ để tự tin trình diễn trong đêm chung kết? 

Dù chân bị đau nhưng khi bước vào các phần thi, vì Điệp rất quyết tâm và tập trung cao độ để lấy giải nên cảm giác bị đau đã không còn tồn tại. Nhất là khi nghe tên mình được xướng lên thì mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Sau gần một tháng dự thi, vì được chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ thuốc men cho đến những đồ dùng quan trọng nên sức khỏe Điệp rất tốt. Sức khỏe tốt cũng là yếu tố quan trọng để thí sinh tự tin.

Trong đêm thi, Điệp còn may mắn khi có bạn trai kế bên cổ vũ và lo lắng mọi chuyện. Anh cũng là người đầu tiên bước lên sân khấu chia sẻ niềm vui lớn này cùng Điệp.

Vũ Hoàng Điệp sinh năm 1987; cao 1m74, nặng 48 kg; số đo 3 vòng: 84-60-90.

Hiện cô là người mẫu thuộc Công ty P.L (TP.HCM).

Cô từng đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu miền biển 2007, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất qua mạng Hoa hậu Việt Nam 2008...

Ngoài trang phục áo dài Thuận Việt, áo dạ hội Sơn Collection, Hoàng Điệp còn được sự giúp sức của chuyên gia trang điểm Vinh GP tại cuộc thi.

Điệp đã rất cố gắng khi thể hiện khả năng của mình, nhưng bạn bè của bạn nói Điệp “ăn điểm” thêm còn nhờ trang phục truyền thống và dạ hội rất đẹp?

Đúng là như vậy, chiếc áo dài đỏ của nhà thiết kế Thuận Việt và áo dạ hội của Sơn Collection rất ấn tượng nên giúp Điệp thêm điểm.

Đặc biệt là chiếc áo dài, khi Điệp mặc vào bạn bè các nước và khán giả đã khen ngợi rất nhiều. Họ nói trang phục Miss Việt Nam lộng lẫy và duyên dáng quá!

Trước khi giành giải chính thức này, Điệp từng đoạt giải phụ như Miss tài năng và Á hậu bikini của cuộc thi. Có vẻ như ban giám khảo khá ưu ái người đẹp Việt Nam?

Điệp nghĩ trong bất kỳ cuộc thi nào dù được ưu ái đến đâu thì người đẹp một quốc gia nào đó phải không ngừng phấn đấu và thật sự tự tin vào tài năng của mình.

Có như thế thì mới được khán giả đón nhận và được sự công nhận từ phía ban giám khảo. Cuộc thi lần này các thí sinh tranh tài rất công bằng, vì vậy không thể có chuyện ban giám khảo ưu ái cho bất kỳ thí sinh nào.

Các thí sinh ở cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế năm nay rất đẹp, theo Điệp nhờ đâu bạn có thể giành chiến thắng trước họ?

Điệp nghĩ chiến thắng này là tổng hợp tất cả các yếu tố:  khả năng trình diễn, sắc đẹp, trang phục và cả yếu tố may mắn.

Hoàng Điệp đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế ảnh 3

Ảnh: Zidane's Angel

Giải thưởng cao nhất này được xem là dấu son trong cuộc đời bạn nói riêng và cả cho nhan sắc Việt Nam nói chung trên đấu trường quốc tế. Điệp có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm để chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc quốc tế?

Ngoài những yếu tố như đã nói ở trên, Điệp nghiệm ra rằng khi đến với bất kỳ cuộc thi nào thì sự hòa đồng, năng động, cởi mở, thân thiện với các bạn thí sinh trên thế giới là điều rất quan trọng.

Đây là những yếu tố để bạn được mọi người chú ý ngay khi chưa bước vào đêm chung kết. Các bạn trong cuộc thi vẫn nói Miss Việt Nam rất thân thiện, cởi mở và cả tài năng (cười).

Điệp có nghĩ danh hiệu “Nữ hoàng” sẽ đưa sự nghiệp người mẫu của bạn lên một nấc cao hơn?

Điệp hy vọng là thế. Danh hiệu này sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp người mẫu sắp tới của Điệp.

Dạ Ly (thực hiện)
Theo Thanh niên

Cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế (tên tiếng Việt theo hồ sơ cử thí sinh dự thi Miss International Beauty của Công ty P.L) được thành lập năm 1973 tại Mỹ.

Khởi đầu từ một cuộc thi sắc đẹp mang tính địa phương, Miss International Beauty đã trở thành một cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Người sáng lập - bà Louise Madlin đã chính thức bước vào ngành công nghiệp sắc đẹp từ sự kiện trao vương miện cho cô Ruth Lucas của cuộc thi Hoa hậu Mỹ, khi cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế tổ chức ở Las Vegas năm 1979.

Từ đó, thông tin về cuộc thi lan rộng trên các đài truyền hình, và cuộc thi đã vượt khỏi biên giới nước Mỹ, Canada, Mexico và nhiều nước khác.

Cuộc thi tôn vinh sắc đẹp và sự hòa hợp cho những thành viên của các quốc gia khác nhau, đem lại tình bạn khắp thế giới và đề cao hòa bình trong các hoạt động.

Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế là biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ và tình yêu thương (theo http://www.missinterbeauty.com/).

Tuy Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế không nằm trong số những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới (hiện nay, top 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất là: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái đất, Nữ hoàng du lịch quốc tế), nhưng đây cũng là cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh của các cường quốc sắc đẹp và thành tích của người đẹp Việt Nam tại cuộc thi này cũng rất đáng tự hào.

Theo Liên Khương
Thanh Niên

MỚI - NÓNG