Hoa khôi Thúy Vi được bầu vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ

TPO - Sáng 10/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Đại hội hiệp thương bầu 45 anh, chị vào Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới, trong đó Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi vinh dự được bầu làm Ủy viên.
 Hoa khôi Thúy Vi được bầu vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ ảnh 1

Hoa khôi Thúy Vi nhận hoa từ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ Huỳnh Thái Nguyên 


Tham dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng 229 đại biểu đại diện cho hơn 140.000 thanh niên trên địa bàn thành phố.

 Hoa khôi Thúy Vi được bầu vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ ảnh 2 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều  

 Hoa khôi Thúy Vi được bầu vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ ảnh 3 Hoa khôi Thúy Vi viếng tượng đài 

 Hoa khôi Thúy Vi được bầu vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ ảnh 4 Thúy Vi chụp ảnh cùng Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển 


Đại hội xác định khẩu hiệu của nhiệm kỳ mới là Thanh niên Cần Thơ “Trí tuệ, Năng động, Nhân ái, Hào hiệp, Thanh lịch” cùng thành phố hội nhập, phát triển. Với mục tiêu trọng tâm là Tiếp tục củng cố Hội LHTN Việt Nam thành phố vững mạnh, là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên; có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các thành phần thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên thành phố, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết của Đảng bộ thành phố.

 Hoa khôi Thúy Vi được bầu vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ ảnh 5 Thúy Vi tươi cười rạng rỡ 

 Hoa khôi Thúy Vi được bầu vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ ảnh 6 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ ra mắt đại hội 


Lần đầu tiên tham gia với tư cách là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ, Thúy Vi chia sẻ rằng: "Bản thân rất tự hào và song song đó nhận thấy trách nhiệm của mình đối với thành phố là cần phải thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của mình tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Đồng thời, bản thân là người con của đất Tây Đô nên phấn đấu sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm và tự tin hội nhập quốc tê để góp phần xây dựng thanh niên Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.