Hoả hoạn thiêu rụi viện dưỡng lão, 17 người chết

Hiện trường vụ hoả hoạn khủng khiếp của viện dưỡng lão
Hiện trường vụ hoả hoạn khủng khiếp của viện dưỡng lão
TPO - Một vụ hoả hoạn khủng khiếp xảy ra tại một viện dưỡng lão tư nhân ở Ukraine khiến 17 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 29/5 (giờ địa phương), tại làng Litochki, cách thủ đô Kiev 42km về hướng bắc. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây hoả hoạn.

Hình ảnh do lực lượng cứu hộ cung cấp cho thấy ngọn lửa thiêu rụi viện dưỡng lão hai tầng. Hơn 150 nhân viên cứu hộ được điều đến để giải cứu nạn nhân mắc kẹt và dập lửa.

Hoả hoạn thiêu rụi viện dưỡng lão, 17 người chết ảnh 1

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường 

Theo ông Mykola Chechetkin, người dứng đầu lực lượng cứu hộ cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy có 35 người ở trong viện dưỡng lão. Ông nói thêm: “Thi thể của 17 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát”. Trong khi đó, cảnh sát cho biết, giám đốc của viện đang bị thẩm vấn.

Theo nhiều báo cáo của truyền thông Nga, ngọn lửa có thể bùng lên do một TV bị nổ.

Hoả hoạn thiêu rụi viện dưỡng lão, 17 người chết ảnh 2

17 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát

Theo chính phủ Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã được thông báo về vụ việc. Thủ tướng Volodymyr Groysman đã được giao  nhiệm vụ thành lập uỷ ban đặc biệt để điều tra vụ hoả hoạn.

Ông Groysman gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người thiệt mạng trong vụ cháy mà ông gọi là “bi kịch khủng khiếp” này.

Theo Theo BI
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.