Hoa hậu Hoàn vũ cân nhắc nâng độ tuổi dự thi trên 28

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Paula Shugart - chủ tịch cuộc thi Miss Universe chia sẻ về việc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đang cân nhắc nâng độ tuổi dự thi của thí sinh lên trên 28 tuổi.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel cùng nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip và chủ tịch Miss Universe - Paula Shugart đang có chuyến công tác ở Philippines.

Ngày 11/5, họ tham dự buổi họp báo trước chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023. Tại buổi họp báo, bà Paula Shugart nhận được câu hỏi từ phóng viên rằng liệu có sự thảo luận nào về việc tăng độ tuổi dự thi Miss Universe hay không.

Trả lời câu hỏi này, bà Paula Shugart nói: "Như bạn đã thấy, sau câu trả lời ứng xử của R'Bonney Gabriel tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, chủ đề này đã được bàn luận rất nhiều. Và chúng tôi cũng đang bàn luận về vấn đề đó. Hãy cùng chờ đợi câu trả lời nhé".

Hoa hậu Hoàn vũ cân nhắc nâng độ tuổi dự thi trên 28 ảnh 1

Chủ tịch Miss Universe - Paula Shugart chia sẻ về việc ban tổ chức đang cân nhắc nâng số tuổi dự thi.

Trước đó trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, người đẹp R'Bonney Gabriel cũng nhận được câu hỏi ứng xử về việc có nên tăng độ tuổi dự thi hay không.

Cô đồng ý với điều này và nói: "Tôi đã 28 tuổi và đó là độ tuổi cuối cùng được thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi nghĩ đó là thay đổi tốt. Câu nói yêu thích của tôi đó là "Nếu không phải bây giờ thì khi nào?". Bởi vì, là một phụ nữ, tôi tin rằng tuổi tác không nói được nhiều về chúng ta. Không phải hôm qua, không phải ngày mai mà là ngay bây giờ bạn có thể theo đuổi điều mà mình mong muốn".

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau khi thuộc sở hữu của nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip được cho là có nhiều thay đổi mạnh mẽ sau nhiều thập kỷ tồn tại và phát triển.

Vào năm 2022, cuộc thi cho phép thí sinh đã kết hôn, sinh con được dự thi. Ban tổ chức lý giải: "Chúng tôi tin rằng phụ nữ cần có quyền tự định đoạt cuộc sống và các quyết định cá nhân - đây không phải là rào cản đối với sự thành công của họ".

Ngay sau đó, quy định này đã được phổ biến tới các giám đốc quốc gia. Theo đại diện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới mở rộng đối tượng thi, không có nghĩa bắt buộc các quốc gia phải theo và chấp nhận quy định mới. Mỗi quốc gia đều có quy định về lựa chọn hoa hậu khác nhau.

Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã đổi mới quy chế, cho phép thí sinh đã kết hôn, sinh con được dự thi. Thậm chí, nhiều quốc gia cho phép cả người chuyển giới tham gia.

Hiện tại, hầu hết cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới đều giới hạn độ tuổi tham dự dưới 30 tuổi. Tuy nhiên, năm 2022 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia quyết định nâng số tuổi dự thi lên 32 tuổi. Mặc dù vậy, Hoa hậu Siêu quốc gia lại không chấp nhận phụ nữ chuyển giới hoặc đã kết hôn và có con dự thi.

MỚI - NÓNG