Hỗ trợ một lần Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú từ 15- 20 triệu đồng/người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TP. Hà Nội đề nghị chế độ hỗ trợ một lần đối với thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” là 20 triệu đồng/người; Hỗ trợ thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú" là 15 triệu đồng/người.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội Về việc “Ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đề nghị chế độ hỗ trợ một lần đối với thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” là 20 triệu đồng/người; Hỗ trợ một lần thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú" là 15 triệu đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện được lấy từ ngân sách cấp thành phố.

Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 12 vào đầu tháng 7/2023.

Hỗ trợ một lần Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú từ 15- 20 triệu đồng/người ảnh 1

Các y bác sĩ khám bệnh cho nhân dân

Theo UBND TP. Hà Nội, nghề y là một nghề đặc biệt, thời gian học tập, nghiên cứu lâu dài, cường độ làm việc cao, trách nhiệm lớn. Trong khi đó, mức lương, phụ cấp theo quy định Nhà nước còn thấp so với mặt bằng giá cả thị trường hiện tại.

Đội ngũ các thầy thuốc phải làm việc trong các môi trường độc hại, khó khăn, vất vả. Đặc biệt tại các khoa Hồi sức cấp cứu, các bệnh viện chuyên khoa, các khoa/phỏng đặc thù như: Truyền nhiễm, HIV/AIDS, lao, phong, tâm thần, XQ, Xét nghiệm, Pháp Y… Đặc biệt, qua thời gian 2 năm chống dịch COVID-19, ngành y tế đã nhận thấy nhiều khó khăn bất cập, nhất là nguồn nhân lực đối với y tế cơ sở.

Trong khi đó, Hà Nội là nơi có nhiều bệnh viện được Bộ Y tế công nhận là tuyến cuối, tuyến trung ương. Đây là nơi thu hút được nhiều các thầy thuốc giỏi có tay nghề cao, có tâm huyết với nghề, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, cống hiến cho nền y học nước nhà.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc đề xuất chế độ hỗ trợ một lần đối với thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú" là cần thiết; thể hiện sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND Thành phố, UBND Thành phố nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận kịp thời trước sự đóng góp, cống hiến của các thầy thuốc.

Được biết, Danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”; “Thầy thuốc ưu tú” được xét 3 năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (ngày 27/2) theo kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Đến nay Hà Nội có khoảng 300 thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”. Năm 2022, Hội đồng xét chọn thành phố Hà Nội thống nhất đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 20 thầy thuốc của ngành Y tế Thủ đô.

MỚI - NÓNG