Hồ tiêu Việt Nam chiếm hơn 50% thị phần thế giới

Hồ tiêu Việt Nam chiếm hơn 50% thị phần thế giới
TP- Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC) đánh giá như vậy về hồ tiêu Việt Nam trong Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế diễn ra vào hôm qua 25/11 tại TPHCM dưới sự chủ trì của Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA).

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần thì đến nay hồ tiêu Việt Nam đã có mặt ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường Tây Á và châu Phi.

Sản phẩm hồ tiêu Việt Nam trong nhiều năm qua đã chiếm vị trí dẫn đầu trong các nước xuất khẩu nông sản với hơn 50% thị phần tiêu thụ hồ tiêu thế giới. Ông Đỗ Hà Nam- Chủ tịch VPA cho biết:

Ngay trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như những diễn biến bất lợi của thời tiết, ngành hồ tiêu Việt Nam trong năm 2008 vẫn chiếm 30% sản lượng hồ tiêu trên toàn cầu với gần 90.000 tấn và 50% thị phần xuất khẩu của thế giới với giá trị đạt 310 triệu USD.

MỚI - NÓNG