HLV xứ Wales hé lộ nguyên nhân thua Bồ Đào Nha

HLV Coleman an ủi Bale.
HLV Coleman an ủi Bale.
TPO - HLV Chris Coleman cho rằng, sự thiếu vắng của Aaron Ramsey ở tuyến giữa vì án treo giò là một phần nguyên nhân khiến xứ Wales không có thế trận tốt trước Bồ Đào Nha và rồi để thua chung cuộc với tỷ số 0-2.

Rạng sáng nay, xứ Wales bước vào trận bán kết EURO 2016 với Bồ Đào Nha. Kết thúc 90 phút, họ để thua 0-2 và chính thức dừng cuộc chơi. Ở trận đấu này, HLV Chris Coleman đã không thể tung ra sân bộ đôi Aaron Ramsey và Ben Davies vì án treo giò. Theo nhà cầm quân 46 tuổi, chính việc thiếu vắng 2 trụ cột kể trên, đặc biệt là Ramsey, đã khiến xứ Wales không có một thế trận tốt trước Bồ Đào Nha và rồi để thua chung cuộc với tỷ số 0-2.

“Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá. Chúng tôi đã có những chiến thắng ấn tượng, và giờ thua trước một đội bóng chơi hay hơn. Thực tế là chúng tôi đã thiếu đi những sự may mắn, trong đó phải kể đến sự vắng mặt của Rambo. Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu thế giới và đặc biệt quan trọng với chúng tôi. Thật khó để đấu lại một Bồ Đào Nha chủ động chơi phòng ngự-phản công trong bối cảnh thiếu vắng"nhạc trưởng" ở tuyến giữa”, HLV Coleman than vãn.

“Tôi tự hào về các cầu thủ và về những gì chúng tôi đã làm được ở giải đấu này. Ban đầu chúng tôi chỉ biết cố gắng, chứ không nghĩ rằng mình có thể đi xa đến vậy. Cảm ơn các CĐV đã luôn ủng hộ đội tuyển. Họ là những người thật tuyệt vời. Tôi thực sự háo hức trước viễn cảnh được chào đón khi trở về", nhà cầm quân 46 tuổi nói thêm.

Khép lại buổi trả lời phỏng vấn, HLV Coleman cho biết, mục tiêu sắp tới của xứ Wales sẽ là chiến đấu để giành vé tham dự VCK World Cup 2018 tại Nga. Tại vòng loại khu vực châu Âu, xứ Wales nằm tại bảng D, cùng với Áo, Serbia, CH Ireland, Moldova và Georgia.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.