HLV U22 Thái Lan tiết lộ nguyên nhân sâu xa cuộc ẩu đả với Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan đã nói về những nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả phi thể thao trong trận chung kết SEA Games 32 gặp Indonesia. Màn 'đánh nhau' này khiến trọng tài phải rút ra 5 tấm thẻ đỏ.
HLV U22 Thái Lan tiết lộ nguyên nhân sâu xa cuộc ẩu đả với Indonesia ảnh 1

Sau khi gỡ hòa 2-2 những phút cuối trận, các cầu thủ U22 Thái Lan đã chạy qua phía ban huấn luyện của Indonesia để ăn mừng khiêu khích. Đến hiệp phụ, cầu thủ Indonesia Irfan Jauhari nâng tỷ số lên 3-2 và ăn mừng đáp trả. Điều này đã dẫn đến cuộc ẩu đả xấu xí giữa các cầu thủ và ban huấn luyện hai đội. Thậm chí, có người đã phải đổ máu.

Hình ảnh bạo lực này đã phần nào làm nhoà đi tấm HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi của Indonesia. Phát biểu sau trận đấu, HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan chỉ ra nguyên do vụ việc.

"Cảm xúc chung trong một trận đấu căng thẳng. Hai bên thể hiện niềm vui nhưng không thể kiểm soát bản thân. Tôi cũng không thể ngăn chặn tất cả mọi người. Thật may là cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc và không còn vấn đề gì nữa", ông nói.

HLV Issara Sritaro cũng đề nghị phải có bài học cho ban huấn luyện và các cầu thủ để những vụ việc phi thể thao như vậy không còn xảy ra: "Tôi đã không thể ngăn điều này xảy ra. Điều quan trọng là nền bóng đá cả hai nhưng có hành động nào đó với các cầu thủ và ban huấn luyện để những sự việc này không tái diễn. Bạn phải kiểm soát được bản thân, còn không thì kết quả sẽ như thế này".

HLV 41 tuổi thừa nhận Thái Lan chịu tổn thất vì những gì xảy ra ngoài sân. "Trận đấu không còn là một trận đấu bóng đá nữa vì ngày càng có ít cầu thủ hơn. Bị thẻ vàng, thẻ đỏ. Cái này giống bóng đá trong nhà hơn vì chúng tôi chỉ còn 7 cầu thủ".

MỚI - NÓNG