HLV Solskjaer đã thắng nhiều hơn Mourinho ở mùa này

HLV Solskjaer ăn mừng chiến thắng trước Fulham
HLV Solskjaer ăn mừng chiến thắng trước Fulham
TPO - Đánh bại Fulham ngay trên sân khách, Man Utd đã có chiến thắng thứ 8 chỉ sau 9 trận đấu ở Ngoại hạng Anh dưới thời Ole Solskjaer. Đây là số trận thắng nhiều hơn những gì Quỷ đỏ có được trong suốt 17 trận đấu với Jose Mourinho trước đó.

Ole Solskjaer được M.U bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, thay thế Jose Mourinho vào ngày 19/12 năm ngoái. Sau chưa đầy 2 tháng, HLV người Na Uy đã có nhiều chiến thắng hơn người tiền nhiệm ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Cụ thể, M.U của Solskjaer đã thắng 8, hòa 1 trong 9 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, giành được 25 trong tổng số 27 điểm tối đa. Trong khi đó, Quỷ đỏ chỉ có được 7 chiến thắng trong 17 trận đấu cho Jose Mourinho dẫn dắt ở giai đoạn đầu mùa, giành được 26 điểm.

Có thể thấy, M.U của Solskjaer không chỉ thắng nhiều hơn thời Mourinho mà còn sắp giành được nhiều điểm hơn cho dù có số trận ít hơn gần một nửa. Kết quả này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự “lột xác” của Quỷ đỏ dưới thời HLV tạm quyền người Na Uy.

Ngoài thành tích chung, Solskjaer còn gây ấn tượng mạnh khi giúp các tài năng tưởng như bỏ đi dưới thời Mourinho tỏa sáng rực rỡ. Đáng chú ý nhất trong đó là Paul Pogba và Marcus Rashford.

Paul Pogba đã ghi được 8 bàn thắng và kiến tạo 5 bàn thắng khác trong 9 trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh với Solskjaer, vượt xa những gì anh có được trong thời gian trước đó với Mourinho. Tương tự như vậy, Rashford cũng ghi được 6 bàn thắng dưới thời Solskjaer, gấp đôi những gì anh làm được dưới thời Mourinho mùa này.

Sau chiến thắng trước Fulham, HLV Solskjaer cũng bật mí lý do ông được M.U lựa chọn thay Mourinho và tại sao M.U đang thành công ở thời điểm này. HLV người Na Uy nói: "Công việc của tôi là tạm thời, kéo dài đến hết mùa giải. Vì thế, tôi cần phải cho đội bóng tìm lại niềm vui chơi bóng. Tôi cảm thấy trân trọng từng phút tại đây".

"Nụ cười không phải tất cả, nhưng nó là một phần quan trọng ở M.U lúc này. Tôi muốn chắc chắn rằng các cầu thủ luôn háo hức, mong đợi các trận đấu tiếp theo".

MỚI - NÓNG