HLV Polking thừa nhận từng 'đạt thỏa thuận với CAHN'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kể từ khi bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Thái Lan, ông Mano Polking liên tục được kết nối với các CLB ở Đông Nam Á. Nhưng trong tất cả, ông chỉ thừa nhận đạt thỏa thuận với CAHN, nhà ĐKVĐ Việt Nam.
HLV Polking thừa nhận từng 'đạt thỏa thuận với CAHN' ảnh 1
HLV Polking chia tay ĐT Thái Lan từ tháng 11/2023

Ông chia sẻ trên trang X (trước đây là Twitter): "Tôi chưa nói chuyện với bất kỳ CLB nào ở Indonesia vì tôi đã đạt được thỏa thuận gặp chủ tịch Công an Hà Nội sau kỳ nghỉ ở Brazil. Đó là điều tôi đã làm vào thứ Hai tuần trước tại Hà Nội. Chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ với rượu ngon và chúng tôi có thể sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Nhưng không phải bây giờ".

Như những gì ông Polking nói thì thương lượng giữa ông và CAHN đã đổ vỡ. Lúc này, nhà cầm quân người Brazil đang tự do, trong khi CAHN vẫn đi tìm thuyền trưởng mới, người thứ 3 dẫn dắt đội bóng ở mùa giải này sau khi họ chia tay ông Gong Oh-kyun.

HLV Polking thừa nhận từng 'đạt thỏa thuận với CAHN' ảnh 2

CAHN không thể bén duyên HLV Polking nên có thể lấy 'thuyền trưởng' của HAGL

Theo những diễn biến mới nhất, nhiều khả năng HLV Kiatisuk sẽ ngồi vào ghế nóng của CLB thủ đô, chấm dứt quãng thời gian dài gắn bó cùng HAGL.

Đây cũng là lựa chọn ưng ý nhất của CAHN ở thời điểm này sau khi họ mất phương hướng trong một giai đoạn dài vì thiếu người dẫn dắt đáng tin cậy.

Với HLV Polking, ông sẽ vẫn tiếp tục kỳ nghỉ của mình. Thời gian qua, nhà cầm quân 47 tuổi từng được “gán ghép” với nhiều đội bóng ở Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Nhưng ông khẳng định không có bất cứ thông tin nào là đúng, trừ CAHN của Việt Nam. Với những gì đang diễn ra, có lẽ không sớm thì muộn, HLV Polking sẽ sớm tái xuất trên sân khấu bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG