HLV Philippe Troussier đến Việt Nam: Vì mục tiêu World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sáng 27/2, HLV Philippe Troussier đặt bút ký hợp đồng, chính thức trở thành người cầm lái ĐTQG và U23 Việt Nam. Với kinh nghiệm và tài năng được thừa nhận rộng rãi, “Phù thủy trắng” tự tin sẽ đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.
HLV Philippe Troussier đến Việt Nam: Vì mục tiêu World Cup ảnh 1
HLV Troussier trong lễ ký kết hợp đồng với VFF ngày 27/2. Ảnh: Trọng Tài

27 ngày sau khi hợp đồng của HLV Park Hang-seo kết thúc, VFF đã ra mắt HLV mới của ĐTQG và U23 Việt Nam. Theo Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Anh Tú, “vị trí HLV trưởng rất quan trọng, vậy nên quá trình tuyển chọn phải được thực hiện theo quy trình cẩn thận, chặt chẽ”. Sau một thời gian cân nhắc, VFF xác định HLV Philippe Troussier là người phù hợp, bởi “năng lực đã được khẳng định và có một thời gian làm việc tại Việt Nam”. Ngoài ra, hợp đồng của HLV Troussier sẽ có thời hạn 3 năm nhằm theo đuổi mục tiêu dài hạn, cụ thể là hướng đến tấm vé tham dự World Cup 2026.

Trong lễ ký kết, HLV Troussier cho biết, ông đã sẵn sàng đón nhận thử thách. Chiến lược gia người Pháp nói: “Khi biết mục tiêu của tuyển Việt Nam là tham dự World Cup 2026, tôi chấp nhận đề nghị. Việc VCK World Cup 2026 mở rộng thêm số đội mang tới cho chúng ta cơ hội. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng không ngoài tầm với. Tôi tin rằng nếu chúng ta có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí thì sẽ đạt được thành công. Và chúng ta sẽ nỗ lực để người hâm mộ không thất vọng”.

HLV từng làm việc ở 15 quốc gia và tham dự 2 kỳ World Cup (1998, 2002) cho biết thêm: “Với cá nhân tôi, mục tiêu đặt ra khi tiếp nhận cương vị này không chỉ là củng cố thành tựu người tiền nhiệm mà còn mong muốn nâng vị thế bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới. Tôi tin tưởng đây là mục tiêu khả thi bởi có sự tương đồng với giai đoạn tôi làm ở Nhật Bản trước đây. Dẫn dắt ĐT Việt Nam là công việc đầy thử thách nhưng tôi sẽ dùng kinh nghiệm của mình, phối hợp với VFF cũng như các cầu thủ để có thể đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới”.

“Tôi và ông Park khác nhau về cách làm việc. Nhưng chúng tôi có mục tiêu chung là tìm kiếm thắng lợi, ghi nhiều bàn thắng và hạn chế bàn thua. Tôi cũng rất coi trọng yếu tố kỷ luật, bởi thiếu kỷ luật thì không thể thành công”.

HLV Troussier

Tân HLV ĐT Việt Nam cũng nhận thức được áp lực khi kế nhiệm HLV Park Hang-seo, người mà ông biết “đã đạt nhiều thành công lớn”. Tuy nhiên, chính điều này lại trở thành động lực cho ông. “Nhiệm vụ của tôi là làm thế nào để vượt qua những giới hạn của người tiền nhiệm”, HLV Troussier nói.

Trong buổi ra mắt, HLV Troussier cũng chia sẻ về phương pháp huấn luyện. Ông nói: “Triết lý làm việc của tôi, hay cách làm việc, là xây dựng ĐTQG dựa trên những cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm cụ thể. Về chiến thuật, nó sẽ được thay đổi linh hoạt với từng đối thủ bởi mỗi trận đấu có tính chất riêng biệt khác nhau”.

Ngày 1/3 tới U23 Việt Nam sẽ hội quân, sau đó đến ĐTQG tập trung vào ngày 8/3. Chiến lược gia 67 tuổi nhấn mạnh “đây không phải hai đội riêng rẽ”, bởi “tất cả đều hướng đến mục tiêu World Cup 2026”. “Để giành vé đến World Cup 2026 chúng ta cần xây dựng đội hình với nòng cốt là các cầu thủ độ tuổi 22-27”, HLV Troussier cho biết, “SEA Games 32 cũng nằm trong lộ trình hướng tới lộ trình 2026. Đây là giải đấu đầu tiên của tôi trên cương vị HLV trưởng. Là một người làm bóng đá, tôi luôn muốn giành chiến thắng và sẽ truyền tinh thần, động lực ấy cho các cầu thủ, ở mọi trận đấu và mọi giải đấu”.

MỚI - NÓNG