HLV Park Hang-seo: Muốn ĐTQG thắng mà lại cho Hà Nội đá bù ngày mai, tôi không hiểu được

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo không hài lòng khi các tuyển thủ quốc gia phải đá bù V-League trong thời gian tập trung để chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022.
HLV Park Hang-seo: Muốn ĐTQG thắng mà lại cho Hà Nội đá bù ngày mai, tôi không hiểu được ảnh 1

Tối mai 16/3, Hà Nội FC tiếp đón Đông Á Thanh Hóa thuộc khuôn khổ trận đá bù vòng 1 V.League 2022. Trước đó, 3 trận đấu của Hà Nội FC đã phải tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ở trận ra quân tại vòng 4 V.League, Hà Nội FC đã hòa TP.HCM.

Trong thành phần Hà Nội FC đá bù vòng 1 V.League nhiều khả năng sẽ có sự xuất hiện của Quang Hải và Hùng Dũng, 2 ngôi sao có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo đã tỏ ra không hài lòng vì đội tuyển đã tập trung mà một số cầu thủ vẫn phải thi đấu ở V.League. Chiến lược gia người Hàn Quốc lo ngại sẽ có thêm trường hợp chấn thương. VPF cũng có lý do riêng khi phải đảm bảo lịch thi đấu trong bối cảnh có đến 3 trận đấu của Hà Nội FC bị hoãn.

“Ngày mai sẽ có trận đá bù giữa Hà Nội FC và CLB Thanh Hóa. Nhưng tôi cũng đang lo không biết sau trận đó thì các cầu thủ Hà Nội FC lên đây có ai bị chấn thương nữa không.

Tôi cũng không biết tại sao trong thời gian tập trung ĐTQG lại bố trí lịch đá bù vào đó. Trong khi mọi người luôn muốn ĐTQG đá phải thắng. Tôi cũng không hiểu được”, HLV Park Hang Seo trả lời báo chí.

Hiện tại, đã có 6/28 cầu thủ trong danh sách triệu tập ban đầu phải vắng mặt vì chấn thương và dịch bệnh. HLV Park Hang-seo đã phải triệu tập nhiều cái tên mới để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Oman và Nhật Bản ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Sự xáo trộn lực lượng có thể khiến mục tiêu tìm kiếm thêm điểm số của đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

MỚI - NÓNG