HLV Indonesia: 'Chúng tôi đã hóa giải lối chơi của U23 Việt Nam'

HLV Indra Sjafri. Ảnh: Duy Phạm
HLV Indra Sjafri. Ảnh: Duy Phạm
TPO - Dù để thua 0-1 trước U23 Việt Nam ở trận đấu tối nay, nhưng HLV Indra Sjafri của U23 Indonesia vẫn tuyên bố, đội bóng của ông đã "hóa giải tất cả các tình huống do U23 tạo ra, ngoài trừ tình huống cố định dẫn đến bàn thua ở phút bù giờ'. 

Ở cuộc đọ sức tại loạt trận thứ 2 bảng K vòng loại giải U23 châu Á 2020 tại sân Mỹ Đình tối nay, U23 Indonesia đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Với hàng phòng ngự chơi tập trung và không ngại va chạm, các vị khách đến từ xứ vạn đảo đã bảo vệ khung thành trước những đợt tấn công dồn ép của U23 Việt Nam trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Tuy nhiên, đúng vào phút 90+3, thủ môn U23 Indonesia phải vào lưới nhặt bóng sau một tình huống cố định.

Từ tình huống đá phạt góc, Quang Hải treo bóng vào cấm địa cho Triệu Việt Hưng đánh đầu tung lưới đối phương, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

"Đây là trận đấu khá thú vị khi Indonesia có phương án khắc chế lối chơi của U23 Việt Nam trong suốt thời gian của trận đấu. Đúng là chúng tôi bị thủng lưới ở phút bù giờ. Thế nhưng, đó là bàn thua đến từ một tình huống cố định. Vậy nên tôi chẳng có gì phải trách các cầu thủ của mình", HLV Indra Sjafri của U23 Indonesia nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Vị "thuyền trưởng" của U23 Indonesia này cũng nói rằng, ông đã "bắt bài" lối chơi của U23 Việt Nam trước trận đấu. "Indonesia muốn chơi tấn công nhưng tôi biết U23 Việt Nam là đội đá phòng ngự phản công nhanh. Thế nên tôi yêu cầu các cầu thủ của mình phải cẩn thận, tập trung. Các cầu thủ đã hoàn thành 90% yêu cầu của tôi. Về cơ bản, chúng tôi đã hoá giải tất cả các tình huống trong trận đấu đến từ U23 Việt Nam, ngoại trừ tình huống cố định ở phút bù giờ".

HLV Indra Sjafri tỏ ra lịch thiệp khi chúc mừng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng, đồng thời bày tỏ: "Hy vọng các bạn giành vé dự VCK giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Về phía Indonesia, đây là kết quả không vui với chúng tôi, nhưng bóng đá thì không bao giờ dừng lại. Chúng tôi sẽ tập trung cho các kế hoạch tiếp theo".

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.