HLV Hoàng Anh Tuấn dốc bầu tâm sự trước ngày U23 Việt Nam lên đường dự Asiad 19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Hoàng Anh Tuấn động viên các học trò trước ngày lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) tham dự ASIAD 19.
HLV Hoàng Anh Tuấn dốc bầu tâm sự trước ngày U23 Việt Nam lên đường dự Asiad 19 ảnh 1

Ngày 13/9, HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập thêm 12 cầu thủ từ U23 Việt Nam sang đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 19. Cùng với 12 cầu thủ tập trung trước đó, Olympic Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng cho ASIAD 19.

Theo quy định của BTC ASIAD 19, mỗi đội được đăng ký tối đa 22 cầu thủ từ danh sách sơ bộ, nên đội sẽ chia tay 2 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc vào ngày 16/9.

"Mỗi lần chốt danh sách đi đá giải cảm xúc trong tôi rất khó tả. Không ai muốn phải rời cuộc chơi và tôi chia sẻ sâu sắc nỗi buồn những em ở lại. Vẫn còn rất, rất nhiều cơ hội, các em hãy vững tin về tương lai của mình", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ nỗi niềm trước khi chốt danh sách cuối cùng.

"Với những em có tên sang Hàng Châu, chúng ta chỉ có thể đủ quân số để chia đôi đội hình tập luyện trong 4 ngày tại Việt Nam và thêm 2 ngày khi đặt chân đến Trung Quốc. Toàn đội phải quyết tâm cao độ. Thời gian không đợi chúng ta", ông Tuấn động viên các học trò.

Tham dự môn bóng đá nam tại ASIAD 19 có tổng cộng 23 đội tuyển và được chia vào 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Đội tuyển Olympic Việt Nam rơi vào bảng B với các đối thủ Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ.

Thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở đấu trường này là xếp hạng tư chung cuộc tại ASIAD 18 tổ chức ở Indonesia năm 2018. Khi đó, Olympic dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo vào đến bán kết và chịu thua Olympic Hàn Quốc có danh thủ Son Heung-min.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.