HLV hai đội tuyển Malaysia và Singapore coi Việt Nam là 'thế lực số một'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai HLV các đội tuyển Malaysia và Singapore vừa đưa ra những tuyên bố thừa nhận sức mạnh của nhà vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam...
HLV hai đội tuyển Malaysia và Singapore coi Việt Nam là 'thế lực số một' ảnh 1

ĐT Malaysia từng thảm bại 0-3 tại AFF Cup 2020

Malaysia và Singapore sẽ là hai thách thức lớn của ĐT Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022. Cuộc chiến tay ba này sẽ định đoạt 2 tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên trong mắt ông Kim Pan-gon của ĐT Malaysia thì vị thế của ĐT Việt Nam vẫn là nhỉnh hơn phần còn lại.

“Ở bảng B, đối với tôi thì Việt Nam là thế lực mạnh nhất. Bên cạnh đó, Singapore và Myanmar cũng đang có phong độ tốt và bản thân Lào cũng thi đấu khá tốt. Chúng tôi sẽ đối đầu với các đối thủ bằng tất cả những gì tốt nhất, tích cực nhất của mình", chiến lược gia của ĐT Malaysia nói với báo chí nước nhà.

Trong khi đó, tân HLV trưởng đội tuyển Singapore, ông Takayuki Nishigaya, đánh giá Việt Nam là một đội bóng rất mạnh và lỳ lợm. Vì vậy, ông hiểu rằng trước mắt mình sẽ là thử thách lớn tại giải giao hữu Tam hùng vào tháng 9 và sau đó là AFF Cup vào tháng 12.

"Chúng tôi rất mong đợi cơ hội đối đầu với Việt Nam và Ấn Độ, những đội bóng rất mạnh và lỳ lợm", HLV Nishigaya nói trên website LĐBĐ Singapore. "Và các trận đấu đó sẽ cho chúng tôi cơ hội để kiểm tra bản thân trước khi cả đội bắt đầu chuẩn bị cho AFF Cup.

HLV hai đội tuyển Malaysia và Singapore coi Việt Nam là 'thế lực số một' ảnh 2

HLV Takayuki Nishigaya của ĐT Singapore

Singapore sẽ có các trận giao hữu với Việt Nam và Ấn Độ vào tháng 9. Hai "màn tập trận" này sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Dù cùng khu vực nhưng Việt Nam lại ít có duyên đụng Singapore trong thời gian gần đây. Lần gặp gần nhất giữa hai đội chỉ diễn ra trong khuôn khổ giải giao hữu AYA Bank Cup vào tháng 6 năm 2016, kết quả hòa 0-0.

Trong khi đó, Singapore vừa gặp Ấn Độ ở một trận giao hữu vào tháng 10 năm ngoái, nơi Những chú sư tử đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. HLV Nishigaya rất háo hức cho lần tái ngộ sắp tới. Vì ông hiểu rằng Singapore phải tiếp tục đấu với các đối thủ mạnh để nâng tầm.

"Chúng tôi cần tiếp tục thi đấu với những đối thủ mạnh để cải thiện và chuẩn bị tốt hơn, và vì vậy giải đấu sắp tới tại TP. Hồ Chí Minh là thời cơ thích hợp để chúng tôi tranh tài", Nishigaya nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.