Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ

TPO - Các cơ quan chức năng hứa dẹp bỏ các bãi vật liệu, công trình trên hành lang thoát lũ. Thế nhưng, hiện nay, mùa lũ đang vào đỉnh điểm, trên bờ sông Cầu, sông Thương địa phận tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn “chình ình” những núi cát, trạm trộn bê tông, ngăn cản thoát lũ...

Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc gần 40 bến lậu, trạm trộn bê tông và bãi vật liệu trái phép trên sông Thương, sông Cầu (địa phận tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh) băm nát bờ sông, ngăn cản dòng chảy trong mùa mưa lũ, lực lượng chức năng đã đi kiểm tra, xử phạt và khẳng định các cơ sở này phải di dời trước ngày 15/6. Tuy nhiên, đến nay, đã hơn một tháng trôi qua, đã vào mùa lũ, các cam kết, chỉ đạo trên vẫn chưa được thực hiện.

Cận cảnh các bãi lậu, công trình trên sông Cầu, sông Thương ngăn cản dòng chảy trong mùa mưa lũ.

Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 1
Trong ảnh là thực trạng phóng viên ghi nhận vào tháng 7, đoạn sông Cầu thuộc phường Quang Châu (thị xã Việt Yên, Bắc Giang).
Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 2

Các trạm bê tông vẫn hoạt động liên tục, hết công suất.

Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 3

Những núi cát, sỏi, đá liên tục được bồi đắp thêm, ngày càng chất cao hơn.

Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 4Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 5

Xe tải, xe bồn vẫn tấp nập cày nát mặt đê.

Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 6

Những bãi than lớn, không phép, không che chắn và... cũng không có dấu hiệu di dời.

Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 7
Đáng chú ý, theo tài liệu Tiền Phong có được, nhiều lần các ngành chức năng tỉnh Bắc Giang ra văn bản đốc thúc, yêu cầu di dời các bến bãi, công trình, thế nhưng cho đến nay, những việc này chưa được xử lý. Đơn cử như trường hợp vi phạm của hai đơn vị là Công ty Xây dựng Việt Đức và Công ty TNHH sản xuất và thương mại VLXD Hoàn Chinh.
Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 8
Chi Cục Thủy lợi Bắc Giang đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu xử lý những vi phạm về xây dựng, tập kết cát sỏi và di dời khỏi khu vực bãi sông Cầu nhưng không có kết quả.
Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 9
Gần đây nhất, năm 2023, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang cũng kiểm tra, chỉ ra những hạng mục sai phạm, vượt phép của Công ty Xây dựng Việt Đức và Công ty TNHH sản xuất và thương mại VLXD Hoàn Chinh. Trong ảnh, bên cạnh trạm trộn bê tông của Công ty Việt Đức lại mới "mọc" thêm trạm trộn bê tông Long Thịnh.
Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 10
Tương tự, trên bờ sông Thương, đoạn từ xã Hương Gián đến cầu Bến Đám xã Xuân Phú (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) các bến lậu vẫn tấp nập tàu bè bốc hàng.
Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 11Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 12
Trên bãi, những núi cát sỏi khổng lồ vẫn nằm “chình ình”. Trên các bãi vật liệu, máy xúc, ủi hoạt động hết công suất, dưới nước tấp nập tàu bè đưa hàng lên bến.
Hình ảnh trạm trộn bê tông, bến lậu vẫn "chình ình" bên sông Cầu, sông Thương giữa mùa lũ ảnh 13

Trả lời việc này, ông Dương Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT), huyện Yên Dũng nói: Các bến này có hàng trăm khối cát, cũng phải chờ họ… bán hết.

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, mực nước trên sông Thương liên tục vượt mức báo động 1. Mực nước sông Cầu cũng nhiều lần vượt mức báo động 1, gần đây đã xảy ra tình trạng nhà cửa bên bờ sông bị sụt trượt, rôi xuống sông.

Tin liên quan