TPO - Các nhà địa chất học Trung Quốc gần đây phát hiện trữ lượng đất hiếm có thể rất lớn ở dãy núi Himalaya, tiềm năng sẽ giúp nâng cao đáng kể vị thế của Bắc Kinh trên thị trường đất hiếm toàn cầu.
TPO - Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ chớ can thiệp vào quan hệ với Ấn Độ, sau khi xảy ra vụ đụng độ chết người giữa hai nước láng giềng châu Á vào tháng 6/2020, Lầu Năm góc cho biết trong một báo cáo.
TPO - Ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Romania cho biết một tàu nạo vét của hải quân nước này đã đâm trúng một quả mìn trôi dạt trên biển Đen sau khi cố gắng xử lý nó trong thời tiết xấu nhưng không thành, theo hãng tin Reuters.
TPO - Quân đội Mỹ và Ấn Độ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trên dãy núi Himalaya vào tháng 10, ở khu vực cách biên giới Trung Quốc - Ấn Độ chưa đầy 100km, theo CNN.
TPO - Ngày 6/2, trận lở tuyết trên vùng núi Himalaya đã khiến một nhóm gồm 7 lính tuần tra của Ấn Độ mắc kẹt ở khu vực giáp với Trung Quốc, một quan chức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm nay cho biết.
TPO - Đầu năm 1945, một chiếc máy bay C-46 của quân đội Mỹ chở 13 người đến từ thành phố Côn Minh (Trung Quốc), đã mất tích tại khu vực núi Himalaya ở bang Arunachal Pradesh (Ấn Độ) do thời tiết xấu.
TPO - Trung Quốc đã xây hầm trú ngầm ở khu vực biên giới với Ấn Độ trên dãy Himalaya để bảo vệ binh lính và vũ khí, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước kéo dài và binh lính phải bám trụ trên núi suốt mùa đông khắc nghiệt.
TPO - Sự thất bại của Trung Quốc và Ấn Độ trong việc giải quyết tình thế đối đầu ở biên giới tranh chấp thuộc phía tây dãy Himalaya không có lợi cho cả hai bên, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar nói với người đồng cấp Trung Quốc ngày 14/7.
TPO - Nấm sâu bướm (hay còn gọi là đông trùng hạ thảo) được hình thành bởi một loại nấm ăn sâu bướm và sống ký sinh trong sâu bướm. Loại nấm sâu bướm hảo hạng nhất có thể được bán với giá gấp 3 lần số vàng cùng trọng lượng.
TPO - Ấn Độ đang theo dõi sát các cuộc tập trận đang diễn ra của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) gần khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, Times of India đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quân sự.
TPO - Hai tháng trước, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã rút bớt lực lượng quân sự đóng quân xung quanh hồ Pangong, một khu vực tranh chấp trên biên giới Trung-Ấn, phía tây Himalaya.
TPO - Sau 9 tháng đối đầu quân sự căng thẳng, bao gồm cuộc đụng độ chết người đầu tiên trong nhiều thập kỷ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo biên giới tranh chấp, hai bên bắt đầu rút khỏi các vị trí cắm chốt ở bờ phía nam và phía bắc của hồ Pangong như một phần của thỏa thuận rút quân “đồng bộ, chia theo giai đoạn”.
TPO - Quân đội Trung Quốc đã cung cấp những thông tin chi tiết về cuộc đụng độ với lực lượng Ấn Độ trên Thung lũng Galwan. Trong sự cố, 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng.
TPO - Một sông băng bị vỡ ở Ấn Độ đã cuốn trôi con đập, phá hủy nhiều nhà cửa, vùi cả một vùng dưới bùn đất, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Người ta thậm chí gọi đây là “sóng thần Himalaya”. Vậy nguyên nhân gì dẫn đến sự việc kinh hoàng này?
TPO - Có tới 150 người ở miền bắc Ấn Độ có thể đã thiệt mạng sau khi băng trên dãy Himalaya vỡ và thổi bay một đập thuỷ điện vào hôm nay (7/2). Nhiều ngôi làng phải sơ tán khẩn vì lũ lụt.
TPO - Himalaya là dãy núi trẻ nhất thế giới về lịch sử địa chất, đây cũng là dãy núi có đỉnh núi cao nhất thế giới. câu hỏi đặt ra là dãy Himalaya được hình thành như thế nào, mỗi năm nó cao thêm bao nhiêu?
TPO - Trung Quốc vừa tiết lộ kế hoạch mở rộng một chương trình “chỉnh sửa thời tiết thực nghiệm” trong một khu vực có diện tích hơn 5,5 triệu km2 – tức là hơn 1,5 lần diện tích Ấn Độ, theo CNN. Trong nhiều năm, một số người ở Ấn Độ đã suy đoán rằng việc điều chỉnh thời tiết có thể mang lại lợi thế cho Trung Quốc trong một cuộc xung đột trong tương lai, do tầm quan trọng của các điều kiện đối với bất kỳ hoạt động chuyển quân nào ở vùng núi khắc nghiệt.
TPO - Lính Trung Quốc đóng quân trên vùng biên giới Himalaya có tranh chấp với Ấn Độ đang được tiếp tế món lẩu mùa đông yêu thích bằng máy bay không người lái, thêm oxy từ máy phát điện đặt cạnh giường.
TPO - Hôm qua, các vị tướng hàng đầu của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau ở Moldo, khu vực bên phía Trung Quốc tính từ đường kiểm soát thực tế, nhằm tiếp tục tìm cách giải quyết cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng qua. New Delhi vẫn duy trì quan điểm rằng Bắc Kinh khơi mào mâu thuẫn lần này nên phải xuống thang trước.
TP - Ấn Độ dường như vẫn đau buốt cuộc chiến gạch đá hôm 15/6 ở thung lũng Galwan khiến 20 lính quê nhà tử nạn. Cùng với cấm lưu hành các ứng dụng TikTok và Alipay của Trung Quốc (TQ), Ấn Độ còn chiếm một cứ điểm hiếm hoi ở vùng biên giới tranh chấp Himalaya. Quyết đoán của Ấn Độ sau nhiều năm lép vế có thể tổn hại hàng loạt tham vọng của TQ.
TPO - Không quân Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom đến một căn cứ vùng biên viễn xa xôi ở phía tây. Điều quan trọng là vị trí của căn cứ nơi các oanh tạc cơ này trú đóng giúp chúng có thể thực hiện các đợt oanh tạc tấn công lực lượng Ấn Độ dọc theo biên giới Trung Quốc - Ấn Độ đang tranh chấp trên dãy Himalaya.
TPO - Ấn Độ sẽ điều thêm 35.000 quân lên khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc vì hai bên vẫn chưa giải quyết được mâu thuẫn sau vụ ẩu đả chết người hồi giữa tháng 6.
TPO - Cách xa biển cả, một cuộc đối đầu hải quân quan trọng nhưng ít ai để ý bị bỏ qua đang được tiến hành trên nóc nhà thế giới. Khi Trung Quốc và Ấn Độ đối đầu trên biên giới trên dãy núi Himalaya hùng vĩ, một cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra tại Pangong Tso, một hồ trên núi cao.
TP - Vụ choảng nhau theo kiểu đường phố đêm 15/6 trên sườn Himalaya khiến nhiều chục lính Ấn-Trung chết làm đứt một giao thức tế nhị. Hôm ấy cũng trùng sinh nhật của một lãnh đạo mà không có lời chúc của người nọ cho người kia. Đấy chưa hẳn nhất thời giận hờn khi họ ngọt bùi với nhau khá lâu rồi.