Ấn Độ nhắc nhở Trung Quốc về tranh chấp biên giới kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar. (Ảnh: Reuters)
TPO - Sự thất bại của Trung Quốc và Ấn Độ trong việc giải quyết tình thế đối đầu ở biên giới tranh chấp thuộc phía tây dãy Himalaya không có lợi cho cả hai bên, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar nói với người đồng cấp Trung Quốc ngày 14/7.

Theo thoả thuận hai bên đạt được năm ngoái, chỉ huy quân đội của cả hai bên đã hoàn tất việc rút quân, xe tăng và pháo khỏi vùng hồ Pangong vào tháng 2 năm nay. Đó là bước đầu tiên nhằm tiến tới việc rút quân hoàn toàn khỏi các điểm tranh chấp.

Nhưng Ngoại trưởng S Jaishankar nói rằng mâu thuẫn ở những khu vực này vẫn chưa được giải quyết.

“Bộ trưởng nhắc nhở cả hai bên đã đồng ý rằng việc kéo dài tình huống hiện nay không có lợi cho bất kỳ bên nào. Nó hiển nhiên đang tác động đến quan hệ song phương theo cách tiêu cực”, Bộ Ngọai giao Ấn Độ nói trong thông cáo.

Ông Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị gặp nhau bên lề hội nghị ngoại trưởng ở Tajikistan ngày 14/7.

Hàng ngàn binh lính của hai nước đang giáp mặt nhau kể từ tháng 4/2020 ở khu vực dọc đường phân chia thực tế, bao gồm hồ băng Pangong, gây lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng giữa hai quốc gia.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều thiệt mạng trong cuộc đụng độ vào tháng 6 năm ngoái và cũng là đụng độ chết người đầu tiên giữa hai nước trong hơn 4 thập kỷ.

Hai Bộ trưởng đã đồng ý về việc tìm kiếm một giải pháp chấp nhận được cho vấn đề và bảo đảm ổn định trên thực địa bằng việc tránh bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm gia tăng căng thẳng, thông cáo đưa ra sau cuộc gặp cho biết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG