Ấn Độ trao trả binh sĩ đi lạc qua biên giới cho Trung Quốc

Ảnh minh họa: EPA-EFE
Ảnh minh họa: EPA-EFE
TPO - Một binh sĩ Trung Quốc đi lạc qua ranh giới với Ấn Độ trên dãy Himalaya đã được New Delhi trao trả cho Bắc Kinh.

Theo PLA Daily – tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc, binh sĩ nói trên đã được phía Ấn Độ bàn giao lúc sáng sớm ngày 21/10.

Trước đó, phía Trung Quốc thông báo một binh sĩ nước này đã mất tích từ đêm 18/10 trong lúc giúp một người chăn gia súc tìm bò.

New Delhi sau đó thông báo với Trung Quốc rằng đã tìm thấy người lính bị lạc ở khu vực Demchok ở phía đông Ladakh, khu vực nơi Ấn Độ kiểm soát, và sẽ trao trả cho Trung Quốc sau khi kiểm tra y tế.

Hồi tháng Chín, Trung Quốc cũng đã trao trả cho Ấn Độ 5 thợ săn đi lạc bị Bắc Kinh cáo buộc là “sĩ quan tình báo chìm”.

Trung Quốc và Ấn Độ đã xung đột quân sự gay gắt tại một số địa điểm trên biên giới kể từ cuối tháng 5, và căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào tháng 6, khi một cuộc đụng độ xảy ra ở Thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Cùng lúc đó, 2 nước đã tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới. Theo truyền thông nhà nước, quân đội Trung Quốc đã triển khai nhiều vũ khí tiên tiến, bao gồm một bệ phóng tên lửa mới, đến khu vực này.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.