Hiến tặng 2 tỉ đô la cho giáo dục

Hiến tặng 2 tỉ đô la cho giáo dục
TPO - Nhà tỷ phú Ấn Độ Azim Premji đã quyết định hiến tặng 2 tỷ đô la cho sự nghiệp đào tạo tiểu học và mở một trường đại học tổng hợp mới ở Ấn Độ, báo The Daily Telegraph cho biết.

Premji sẽ chuyển số cổ phiếu của Công ty IT-company Wipro có giá trị tương đương 2 tỷ đô la và một quỹ từ thiện đặc biệt. Quỹ này chăm lo phát triển hệ thống giáo dục trong các khu vực nông thôn nghèo của Ấn Độ. Còn trường đại học cho những người nghèo dự định xây dựng ở bang Carnataka ở Tây Nam Ấn Độ

Trong tuyên bố của mình, Azim Premji nhấn mạnh rằng một nền giáo dục tốt là rất cần thiết cho việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và có sức sống.

Theo The Wall Street Journal, tài sản của Azim Premji vào khoảng 17 tỷ đô la, và trong danh sách những người giàu nhất, ông đứng thứ 3 ở Ấn Độ và 28 trên thế giới.

Hiện Ấn độ có 40% dân số mù chữ trong khi có 70 nhà tỷ phú. Người ta thường phê phán những người giàu có không chịu làm từ thiện.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG