Hệ thống phòng không IRIS-T SLS của Đức có mặt tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Đức đã chuyển giao 2 bệ phóng đầu tiên của hệ thống phòng không tầm ngắn IRIS-T SLS cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố hôm 17/8 cho biết: "Các thỏa thuận của chúng tôi với Thủ tướng Scholz đang được thực hiện từng bước một. Hai bệ phóng IRIS-T đã được chuyển đến Ukraine."

Ngoài các bệ phóng IRIS-T, Đức đã cung cấp cho Ukraine hơn 4.500 viên đạn 155 mm. Gói mới cũng bao gồm 10 radar giám sát mặt đất GO12, 4 xe đầu kéo và 8 xe tải 15 tấn.

Hệ thống phòng không IRIS-T SLS của Đức có mặt tại Ukraine ảnh 1

Berlin đã gửi IRIS-T SLS - biến thể tầm ngắn phóng từ mặt đất cho Ukraine, được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ tấn công các mối đe dọa từ trên không bao gồm bao gồm máy bay, trực thăng và máy bay không người lái.

IRIS-T SLS đã được điều chỉnh để phóng trên mặt đất. Với đầu dò hồng ngoại tiên tiến và khả năng cơ động cao, tên lửa IRIS-T có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly ngắn đến trung bình với độ chính xác cao.

Tên lửa có chiều dài 2,94 m, trọng lượng 87 kg được trang bị đầu đạn nổ phân mảnh cao và sử dụng hệ thống dẫn đường hồng ngoại, cho phép nó đạt độ lên tới Mach 3, hoạt động ở khoảng cách 12 km và độ cao lên tới 8 km.

Hệ thống phòng không tự hành được đặt trên khung gầm bánh xích của xe bọc thép địa hình BvS10, nhưng nó cũng có thể được đặt trên khung gầm bánh lốp.

Để bổ sung cho hệ thống tên lửa, nó được kết hợp với một bộ radar và phương tiện chỉ huy. Trong đó, radar CEAFAR GBMMR là phương tiện chính để phát hiện các vật thể trên không. Hệ thống này cũng có thể hoạt động với radar TRML-4D của Đức, giúp phát hiện các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 250 km.

Vào tháng 10 năm ngoái, hai hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T SLM đã được đưa vào trang bị cho quân đội Ukraine.

Ngày 14/8 mới đây, trong chuyến thăm Kiev, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trước những thách thức đang diễn ra.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG