Hé lộ nhiệm vụ của lực lượng chung Nga - Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ngày 11/10 cho biết lực lượng chung giữa nước này với Nga sẽ giải quyết các nhiệm vụ phòng thủ và ứng phó với những diễn biến gần biên giới Nhà nước Liên minh.

Theo ông Khrenin, lực lượng chung bao gồm “các trung tâm chỉ huy ở nhiều cấp, binh sĩ và hệ thống hậu cần”.

“Nhóm lực lượng chung chỉ giải quyết các nhiệm vụ phòng thủ. Tất cả các biện pháp đang được áp dụng hiện nay đều nhằm mục đích ứng phó với những diễn biến gần biên giới của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Khrenin nói, đồng thời cho biết quá trình thanh tra sẽ diễn ra ngay hôm nay để đảm bảo khả năng “sẵn sàng chiến đấu”.

“Tuỳ thuộc vào các mối đe doạ, lực lượng chung có thể được tập hợp lại để phòng thủ theo hướng cụ thể".

Trước đó, hôm 10/10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, trong đó có hơn một nghìn binh sĩ Nga.

Động thái này sẽ giúp Minsk và Mátxcơva "đối phó hiệu quả hơn với tình hình ngày càng nghiêm trọng ở biên giới phía Tây của Nhà nước Liên minh Nga – Belarus".

Ông Lukashenko lưu ý rằng vì hầu hết quân đội của Nga hiện đang bận rộn với cuộc xung đột ở Ukraine, nên nòng cốt của lực lượng chung sẽ là quân đội Belarus, nhưng “vẫn sẽ có hơn một nghìn binh sĩ Nga”. Tổng thống nói thêm rằng việc thành lập nhóm này đã bắt đầu được tiến hành cách đây vài ngày.

Phát biểu của ông Lukashenko khiến nhiều người lo ngại về khả năng leo thang xung đột Ukraine khi có sự kết hợp của lực lượng chung Nga - Belarus ở phía Bắc Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG