Hun đúc bản lĩnh người lính nơi biên giới xa xôi
Ngày 4/4, tiếp nối những hoạt động tại Hà Nội, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc”đã đến Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La). Hành trình đã giao lưu, chia sẻ và trao tặng những cuốn sách giá trị đến cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới.
Để đến được Chiềng Sơn, từ Quốc lộ 6, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đoàn xe của Hành trình Từ Trái Tim phải vượt qua gần 50km đường đèo dốc dựng đứng quanh co, uốn lượn qua các triền núi cao. Hành trình ấy phần nào phản ánh điều kiện công tác gian khó mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang ngày đêm bảo vệ biên cương. Tuy nhiên, ngay khi đoàn đến nơi, không khí đón tiếp ấm áp với những cái bắt tay chân tình đã xóa đi mọi khoảng cách.
Chương trình diễn ra trong không khí gần gũi, chân thành. Đại diện Trung Nguyên Legend đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ những cuốn sách trong “Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời”, cùng các phần quà thiết thực phục vụ đời sống tinh thần tại đơn vị. Theo đại diện tập đoàn, mục tiêu của chương trình là khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, tiếp lửa khát vọng cống hiến và tinh thần kỷ luật cho lực lượng đang trực tiếp bảo vệ chủ quyền biên giới.
Trung úy Bùi Ninh Thuận, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn cho biết, chương trình đã mang lại những trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa. Theo anh, những cuốn sách hành trình Từ Trái Tim trao tặng góp phần bồi đắp bản lĩnh, ý chí vượt khó cho cán bộ, chiến sĩ.
“Câu chuyện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ là nguồn động lực quan trọng để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vững vàng trước mọi gian khổ, thử thách, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia,” Trung úy Thuận chia sẻ.
Theo Trung úy Thuận, từ những câu chuyện khởi nghiệp, kiến quốc được truyền tải trong những cuốn sách, mỗi cán bộ, chiến sĩ như được tiếp lửa tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên. Những giá trị này sẽ trở thành hành trang quan trọng trong quá trình công tác cũng như cuộc sống sau này.
Truyền cảm hứng lập chí, lập thân, kiến quốc
Tại buổi giao lưu, nhiều cán bộ, chiến sĩ bày tỏ mong muốn sẽ dành thời gian đọc, nghiên cứu các cuốn sách được trao tặng. Những cuốn sách không chỉ mở ra những tri thức mới mà còn góp phần định hướng tư duy, mở rộng tầm nhìn trong bối cảnh mới.
Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn cho hay, những cuốn sách do Trung Nguyên Legend trao tặng có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ đơn vị nâng cao chất lượng công tác này.
“Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Để cán bộ, chiến sĩ có ý chí, nghị lực và chấp hành tốt kỷ luật, việc bồi dưỡng nhận thức, tư duy là rất quan trọng”, Trung tá Quang nhấn mạnh.
Đồn Biên phòng Chiềng Sơn là đơn vị đứng chân tại điểm cuối tuyến biên giới của Sơn La, giáp với tỉnh Thanh Hóa và nước bạn Lào. Đồn hiện quản lý hai xã biên giới Chiềng Sơn và Xuân Nha, với tổng diện tích tự nhiên 468,27 km², dân số khoảng 24.000 người, gồm 7 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ không chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng mà còn góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
Theo lãnh đạo đơn vị, các cuốn sách sẽ được đưa vào sinh hoạt chung, trở thành tài liệu để cán bộ, chiến sĩ cùng đọc, cùng trao đổi. Qua đó, không chỉ lan tỏa tri thức mà còn tạo môi trường học tập, rèn luyện tích cực trong toàn đơn vị.
Một điểm đáng chú ý, những giá trị từ sách không chỉ dừng lại trong quân ngũ. Nhiều chiến sĩ trẻ cho rằng, các kiến thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế sẽ là hành trang quan trọng khi họ hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương. Từ đó, có thể xây dựng các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao đời sống cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.
Trung tá Đinh Văn Quang cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mà Trung Nguyên Legend dành cho đơn vị. Theo ông, việc đoàn vượt quãng đường dài, đến với một địa bàn xa xôi như Chiềng Sơn không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu.
“Hành trình đã mang đến niềm tin và động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, Trung tá Quang chia sẻ.
Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn, việc kết hợp giữa rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao tri thức được xem là yếu tố then chốt. Những cuốn sách, những câu chuyện truyền cảm hứng chính là chất xúc tác để người lính biên phòng không chỉ vững vàng trong nhiệm vụ trước mắt, mà còn sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu của tương lai”, Trung tá Đinh Văn Quang chia sẻ.
“