Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ea Hleo bỏ phiếu
Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ea Hleo bỏ phiếu
TPO - Hàng trăm chiến sĩ trẻ tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông vô cùng háo hức, xúc động khi lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đắk Lắk: Bố trí hòm phiếu phụ ở các điểm chốt trực xa

Sáng 22/5, 27 khu vực bầu cử bao gồm công an, bộ đội biên phòng tại Đắk Lắk-Đắk Nông đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 1
Xe đặc chủng quân sự rời trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk đi bảo vệ bầu cử. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 2

Ảnh: Tuấn Nguyễn

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 3

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại đồn biên phòng Ea H’leo, từ 7h sáng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đông đảo cán bộ, chiến sĩ đã có mặt đông đủ để bỏ phiếu.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình, Binh nhất Y Sun Hđớk (SN 2000) chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh đi bầu cử. “Từ mấy hôm nay, tôi đã nghiên cứu kỹ về những đại biểu ứng cử các cấp tại đồn. Chúng tôi sẽ lựa chọn người đủ đức, tài để bầu những người này vào Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”, Binh nhất Y Sun Hđớk cho biết.

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 4

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ea Hleo đi bỏ phiếu giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Vũ Long

Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm nay toàn đơn vị có 8 tổ bầu cử (gồm 7 đồn biên phòng và 1 Tiểu đoàn huấn luyện cơ động).

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 5

Đo thân nhiệt đối với các đại biểu đến tham dự và chỉ đạo công tác bầu cử tại đồn biên phòng Ea Hleo. Ảnh: Vũ Long

“Chúng tôi đã thực hiện nghiêm theo luật bầu cử. Ngay cả 1 tháng nay, quân số ở các đơn vị đều cấm trại 100% để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, phòng chống vượt biên xâm nhập. Đặc biệt, đảm bảo quyền lợi của cử tri là quân nhân bộ đội biên phòng được bầu cử. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang trực ở các tổ, chốt xa đơn vị, chúng tôi phân công người đưa hòm phiếu phụ để đảm bảo anh em đều được quyền bầu cử”, đại tá Hùng nói.

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 6

Kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 7

... và niêm phong hòm phiếu

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 8

Đưa hòm phiếu lưu động đến các chốt phòng chống dịch COVID-19 để cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu. Trong ảnh, chốt biên phòng tại xã Ia Lốp, cách đồn biên phòng Ea H'leo 20 km.
Ảnh: Vũ Long

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk, việc bầu cử ở 14 điểm này đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý. “Các điểm bầu cử đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn khi bầu cử”, ông Y Biêr Niê nói.

Đắk Nông: 160 chiến sĩ lần đầu tiên đi bỏ phiếu

Tại Đắk Nông, sáng 23/5, tại 13 điểm bầu cử ở 12 đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (thuộc tổ bầu cử số 12, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song), đoàn lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng đến dự lễ khai mạc từ sớm.

Bên cạnh các cán bộ, chiến sĩ đã được nhiều lần đi bầu cử, tại Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động có hơn 160 đồng chí chiến sĩ mới lần đầu tiên làm nghĩa vụ công dân đi bỏ phiếu bầu đại biểu các cấp.

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 9

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông dự lễ khai mạc bầu cử tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động.
Ảnh: Huỳnh Thủy

Chiến sĩ Phạm Xuân Tài chia sẻ, rất tự hào khi lần đầu được cầm lá phiếu bầu chọn những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Trước ngày bầu cử, đơn vị cung cấp đầy đủ danh sách, tiểu sử các đại biểu ứng cử để các chiến sĩ nghiên cứu trước.

Cũng trong tâm thế phấn khởi, chiến sĩ Đỗ Văn Hải cho hay, rất vinh dự khi lần đầu được đi bầu cử. Chiến sĩ Hải mong muốn qua bầu cử sẽ chọn được người xứng đáng, góp phần xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 10

Các chiến sĩ trẻ được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi bầu cử. Ảnh: Huỳnh Thủy.

Hàng trăm chiến sĩ trẻ Tây Nguyên háo hức lần đầu đi bầu cử ảnh 11

Chiến sĩ trẻ hồi hộp lần đầu cầm lá phiếu bầu cử. Ảnh: Huỳnh Thủy

Thiếu tá Võ Xuân Quang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện cơ động cho biết: “Năm nay đơn vị có hơn 160 chiến sĩ mới lần đầu tiên làm nghĩa vụ công dân đi bỏ phiếu bầu đại biểu các cấp. Trong quá trình chuẩn bị và trước ngày bầu cử chúng tôi thường xuyên tuyên truyền qua loa đài, qua sinh hoạt, qua các hình ảnh để các đồng chí hiểu và biết được quyền và nghĩa vụ của công dân”.

Tại Đồn biên phòng Đắk Tiên- điểm bầu cử số 8 thuộc xã Thuận Hà, huyện Đắk Song cũng rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử. Thượng tá Phan Trọng Tuệ - Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Tiên, Tổ trưởng tổ bầu cử số 8 thông tin, 100% cán bộ, chiến sĩ, trong đơn vị đều tham gia đi bầu cử, đây vừa là quyền của cử tri vừa là trách nhiệm để bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các cán bộ chiến sỹ phải đảm bảo việc quân số tại các chốt, trạm vừa đảm bảo thực hiện quyền đi bầu cử.

Tại Đắk Lắk có 14 điểm bầu cử sớm, gồm:

- Huyện Ea Súp, gồm: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (khu vực bỏ phiếu số 10, xã la Rvê); Đồn Biên phòng la Rvê (khu vực bỏ phiếu số 11, xã la Rvê); Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (khu vực bỏ phiếu số 6, xã Ea Bung); Đồn Biên phòng Yok M’Bre (khu vực bỏ phiếu số 7, xã Ea Bung); Đồn Biên phòng Ea H’leo (khu vực bỏ phiếu số 9, xã la Lốp); Cơ quan Quân sự huyện và Đại đội bộ binh 2 (khu vực bỏ phiếu số 9, xã Cư M’Lan); Công an huyện Ea Súp (khu vực bỏ phiếu số 8, thị trấn Ea Súp).

- Huyện Buôn Đôn có các khu vực bỏ phiếu: Đồn Biên phòng Sêrêpốk (khu vực bỏ phiếu số 10, xã Krông Na); Đồn Biên phòng Bo Heng (khu vực bỏ phiếu số 11, xã Krông Na); Đồn Biên phòng Yok Đôn (khu vực bỏ phiếu số 12, xã Krông Na); Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động số 19 (khu vực bỏ phiếu số 13, xã Krông Na); Đại đội bộ binh 5 (khu vực bỏ phiếu số 12, xã Ea Wer).

- Tại TP. Buôn Ma Thuột có 2 khu vực bỏ phiếu được bầu cử sớm gồm: Cơ quan Công an tỉnh (khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An); Tiểu đoàn Bộ binh 303, Trung đoàn Bộ binh 584 (khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân).

MỚI - NÓNG