Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách

TPO - Từ 12h ngày 13/12, tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng ở quận Đống Đa (Hà Nội) tạm dừng, các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống chỉ được phép mang về. Tuy nhiên ghi nhận lúc 18h30 cùng ngày, tại một số phố trong quận Đống Đa, dãy hàng quán vẫn nhộn nhịp khách hàng ăn uống tại chỗ.
Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 1

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn quận Đống Đa ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), chính quyền quận đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h. Các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm. Nhưng đến chiều tối hàng quán vẫn tấp nập khách ngồi ăn tại chỗ.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 2

Tại các hàng bán ngay dưới lòng đường, một số người ăn tại chỗ, dù diễn biến dịch vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 3

Đến khoảng gần 19h, lực lượng chức năng xuất hiện nhắc nhở các hàng quán đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 4

Tại ngõ Văn Chương, theo ghi nhận vào thời điểm hơn 19h, một vài hàng quán dù treo biển bia hơi bán mang về nhưng vẫn đóng cửa khép nửa vời, người dân vẫn ngồi ăn nhậu, thậm chí tràn cả ra vỉa hè.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 5

Tại một số địa điểm khác thuộc quận Đống Đa, hàng quán đã chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu chỉ bán mang về.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 6

Tại phố Trần Quý Cáp, hàng ăn còn căng dây, che chắn túi ni lông ngăn cách giữa người mua và bán để đảm bảo phòng, chống dịch.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 7

Các hàng ăn trên phố đều đã treo biển chỉ bán mang về.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 8

Trong 2 tuần vừa qua, quận Đống Đa ghi nhận hơn 1.300 ca COVID-19, tỷ lệ số ca mắc cộng đồng/100.000 dân là 177.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 9

Quận này cũng chiếm 7 trên tổng số 13 phường, ở cấp độ 3 (Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan) ở Hà Nội.

Hàng quán ở quận Đống Đa: Nhiều chỗ chấp hành chỉ bán mang về, nơi vẫn tấp nập khách ảnh 10

Người dân sinh sống trên địa bàn quận Đống Đa được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khai báo y tế). Khi có dấu hiệu nghi ho, sốt, khó thở..., người dân phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG