Nghệ An:

Hàng nghìn người ở biên giới Việt - Lào lần đầu được cấp thẻ đi chợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là lần đầu tiên người dân đến chợ biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An được cấp thẻ ra vào để mua bán, giao lưu hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Người dân đến chợ biên giới Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được cấp thẻ ra vào chợ. (Video: Hải Thượng).

Ngày 15/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, bắt đầu từ ngày 14/1/2024, người dân đến chợ biên giới Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được cấp thẻ để ra vào chợ giao lưu, mua bán hàng hóa. Đây là lần đầu tiên việc cấp thẻ được áp dụng để quản lý người dân, tiểu thương ra vào chợ biên giới này.

Theo đó, ngày 14/1 phiên chợ biên giới Nậm Cắn được mở lần thứ 2 trong tháng 1/2024 để phục vụ du khách, người dân tới mua bán, trao đổi hàng hóa. Khác với thường lệ, lần này người dân, du khách trước khi vào chợ sẽ đến cửa barie rồi xuất trình giấy tờ tùy thân có giá trị (căn cước, hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép lái xe…) để đăng ký.

Hàng nghìn người ở biên giới Việt - Lào lần đầu được cấp thẻ đi chợ ảnh 1

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn hướng dẫn người dân đi chợ biên giới vào khu vực đăng ký nhận thẻ. (Ảnh: Hải Thượng).

Sau khi kiểm tra và xác thực các giấy tờ, cán bộ biên phòng sẽ cấp cho người dân 1 thẻ ra, vào chợ. Quá trình vào chợ, người dân sẽ phải luôn đeo thẻ và chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của các cán bộ biên phòng trong khu vực cửa khẩu. Sau khi rời khỏi chợ, người dân sẽ đến quầy barie và trả thẻ cho cán bộ biên phòng.

Trong ngày 14/1, dù thời tiết có mưa nhưng phiên chợ biên giới vẫn tấp nập các tiểu thương và người dân đến mua bán, giao lưu. Ước tính, có khoảng 2.000 người dân ra vào chợ đã được lực lượng biên phòng cấp thẻ.

Hàng nghìn người ở biên giới Việt - Lào lần đầu được cấp thẻ đi chợ ảnh 2

Tuy lần đầu áp dụng việc cấp thẻ nhưng quá trình diễn ra thông suốt, đảm bảo an toàn. (Ảnh: Hải Thượng).

Theo cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Cắn, lần đầu áp dụng việc cấp thẻ nhưng quá trình hoạt động diễn ra thông suốt, không gặp bất cứ trở ngại hay ùn tắc nào. Người dân đến chợ tuân thủ và vui vẻ đăng ký để nhận thẻ. Do dịp Tết Nguyên đán đến gần, nhu cầu đi chợ biên giới tăng cao nên Đồn Biên phòng Nậm Cắn dự kiến sẽ làm thêm thẻ ra vào chợ để phục vụ người dân.

Được biết, chợ biên giới Nậm Cắn đã ra đời từ lâu, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Chợ biên Nậm Cắn không chỉ là nơi giao thương sầm uất của người dân Việt - Lào sát biên giới, mà còn là địa điểm du lịch, giao lưu văn hóa, ẩm thực của người dân vùng cao hai nước Việt - Lào.

Trước đây, chợ biên giới họp mỗi tháng 2 phiên vào ngày 14 và 29 âm lịch hàng tháng. Tuy nhiên, từ năm 2019 tới nay, chợ biên giới họp phiên vào chủ nhật hàng tuần. Mỗi khi phiên chợ họp thu hút rất đông tiểu thương, người dân và du khách.

Hàng nghìn người ở biên giới Việt - Lào lần đầu được cấp thẻ đi chợ ảnh 3

Ngày 14/1, tuy trời mưa nhưng có hàng nghìn người dân, du khách đến chợ biên giới. (Ảnh: Hải Thượng).

Một cán bộ biên phòng cho hay, chợ biên giới luôn thu hút đông người dân và du khách đến giao lưu mua sắm, trao đổi hàng hóa vì mang nhiều nét đặc trưng văn hóa của người dân vùng cao. Những sản phẩm nông sản của người dân Lào như nếp nương, ngô, khoai, sắn được buôn bán rất sôi động và được người dân Việt Nam ưa chuộng mua.

Ngoài mua bán hàng hóa, nhiều người dân, du khách đến chợ để tham quan, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực của người dân vùng cao hai nước.

MỚI - NÓNG