Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà

TPO - Từ 1h sáng 20/8 (tức 17/7 Âm lịch), hàng nghìn du khách thập phương đổ về đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) dâng hương hoa, lễ vật lên thần vệ quốc quan Hoàng Bảy để cầu may mắn, bình an, quốc thái dân an.

Người dân và du khách nườm nượp đi khai hội đền quan Hoàng Bảy.

Sáng 20/8 (tức ngày 17/7 Âm lịch), huyện Bảo Yên tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Bảo Hà năm 2024. Đây là dịp để nhân dân trên địa bàn huyện và du khách thập phương về dâng hương, ngưỡng vọng và tưởng nhớ Đức Thánh Hoàng Bẩy - người có công dẹp giặc phương Bắc, trấn giữ biên cương, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà ảnh 1

Rất đông người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái tại đền Bảo Hà.

Theo ghi nhận của Phóng viên, ngay trong đêm 19/8, hàng nghìn lượt người từ khắp mọi nơi đã đến tham quan, chiêm bái tại đền. Khu vực giao thông ra vào tấp nập, các điểm sạp bán hàng, sắm lễ chật cứng người ra vào. Trong đền, từ sáng tới tối lượng người ra vào không ngớt. Dù thời điểm 2-3h sáng 20/8, lượng người vẫn không ngớt.

Trong khuôn khổ lễ hội có các hoạt động như cuộc thi làm ngựa mã đẹp lần thứ nhất, chương trình nghệ thuật Bảo Hà - miền đất linh thiêng...

Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà ảnh 2

Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện Bảo Yên đánh trống khai hội.

Lễ hội được tổ chức 2 phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng, hoành tráng với màn múa lân - sư - rồng đẹp mắt cùng nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, có sự xuất hiện của các nghệ sĩ hàng đầu trong nước.

Lễ hội đền Bảo Hà góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến du khách thập phương về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Bảo Yên, kích cầu du lịch, tạo thương hiệu cho du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng của địa phương.

Một số hình ảnh trong ngày lễ khai mạc Lễ hội đền Bảo Hà:

Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà ảnh 3

Ngay từ tối 19/8, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đến tham quan, chiêm bái tại đền Bảo Hà.

Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà ảnh 4
Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà ảnh 5

Dù thời gian kéo dài đến khoảng 2-3h sáng 20/8, số lượng người tại đền vẫn không ngớt.

Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà ảnh 6

Người dân và du khách nghe hát chầu văn tại lễ hội.

Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà ảnh 7

Một số ca khúc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước được thể hiện trang trọng dịp lễ hội.

Hàng nghìn người dự khai hội đền Bảo Hà ảnh 8

Sau phần khai mạc, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức thu hút nhiều người tham gia.

Đền Bảo Hà (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) được xếp hạng Khu di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 1997. Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016.

Tương truyền vào cuối đời Lê (niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1768) khắp vùng Quy Hóa, nhất là châu Thủy Vĩ và châu Văn Bàn luôn bị giặc phương Bắc tràn sang cướp phá. Trước tình hình đó, triều đình cử vị tướng thứ Bảy họ Nguyễn lên trấn thủ vùng biên ải, đánh đuổi quân giặc, giải phóng châu Văn Bàn, Thủy Vĩ, củng cố và xây dựng Bảo Hà thành căn cứ lớn. Sau này, trong một trận chiến không cân sức, ông đã anh dũng hi sinh vào ngày 17/7 Âm lịch.

Kỳ lạ thay, khi ông bị giặc sát hại thì bầu trời gió mây vần vũ, kết lại thành hình thần mã, từ thi thể ông phát ra một đạo hào quang. Thi thể ông xuôi theo sông Hồng trôi đến địa phận Bảo Hà thì dừng lại, bầu trời bỗng quang đãng, mây ngũ sắc kết hình tứ linh chầu hộ. Nhân dân vùng đất Bảo Hà thương tiếc đưa xác ông lên chôn cất và lập miếu thờ và từ đó đến nay, đền Bảo Hà là nơi thờ chính danh tướng Hoàng Bảy. Các triều vua Minh Mệnh, Thiệu Trị đã tặng ông danh hiệu Trấn an hiển liệt. Các triều vua nhà Nguyễn, ông được sắc phong là “Thần vệ quốc”và Nhân dân tôn sùng ông, tôn ông là là Đức Thánh Hoàng Bảy, một trong 10 vị tướng quân của Vua cha Bát Hải Động Đình giáng trần.

Tin liên quan