Yêu cầu gỡ bỏ tích sử quan Hoàng Bảy tại Khu du lịch cầu kính Rồng Mây Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết Sở có công văn gửi chính quyền xã Sơn Bình và các ngành chức năng yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn tháo dỡ các hạng mục thông tin liên quan đến tích sử quan Hoàng Bảy tại khu du lịch cầu kính Rồng Mây.

Chiều 26/7, trao đổi với Tiền phong, ông Trần Công Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết ngay khi nhận được thông tin khu du lịch cầu kính Rồng Mây đăng tải tích sử về đền ông Hoàng Bảy trên dãy Hoàng Liên lên Facebook, Sở đã giao phòng ban chuyên môn phối hợp cùng Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nội vụ, quản lý các ngành kiểm tra, xác minh.

Qua xác minh, Sở đã yêu cầu phía doanh nghiệp gỡ thông tin đăng tải trên Facebook. Ngoài ra, Sở cũng có công văn gửi chính quyền địa phương giám sát, hướng dẫn công ty tuân thủ theo đúng thủ tục tín ngưỡng theo luật định.

Ông Kháng khẳng định việc dựng lên những tích sử về ông Hoàng Bảy trên dãy Hoàng Liên là không có cơ sở, phía doanh nghiệp đang hoạt động tín ngưỡng không đúng quy định.

Yêu cầu gỡ bỏ tích sử quan Hoàng Bảy tại Khu du lịch cầu kính Rồng Mây Lai Châu ảnh 1

Sẽ tháo dỡ bia đá ghi tích sử về quan Hoàng Bảy không đúng sự thật, có dấu hiệu xuyên tạc lịch sử.

Ngoài ra, đối với bia đá đã khắc tích sử về quan Hoàng Bảy, Sở Nội vụ đã có văn bản giao cho xã kiểm tra, nếu không phù hợp, không đúng, không có cơ sở phải di dời, tháo dỡ. Đồng thời giao cho huyện kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm theo luật tín ngưỡng.

Theo ông Kháng, đối với khu tâm linh tại khu du lịch cầu kính Rồng Mây, đây là khu chức năng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư ngay từ đầu. Việc thờ thần linh hay thần rừng tại khu đó là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người. Tuy nhiên, đơn vị cần đảm bảo theo đúng quy định của luật tín ngưỡng.

Trong khi đó, cũng qua trao đổi, ông Phạm Văn Định – Chủ tịch xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết trong ngày 27/7, xã sẽ có đoàn đến làm việc với Công ty Hoàng Liên Sơn để kiểm tra, xác minh. Đối với những nội dung nào không phù hợp với tín ngưỡng tôn giáo thì sẽ tháo gỡ.

Yêu cầu gỡ bỏ tích sử quan Hoàng Bảy tại Khu du lịch cầu kính Rồng Mây Lai Châu ảnh 2

Bia đá ghi tích ông Hoàng Bảy của Khu du lịch cầu kính Rồng Mây Lai Châu.

Đối với các nội dung tâm linh, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn, tạo điều kiện để phía doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của nhà nước, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, việc đền ông Hoàng Bảy xây dựng tại Khu du lịch cầu kính Rồng Mây đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, phía tỉnh Lào Cai (nơi có đền ông Hoàng Bảy là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đặt tại huyện Bảo Yên) đã có Công văn yêu cầu phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu xác minh, làm rõ thông tin đền quan Hoàng Bảy được ngự tại đỉnh núi trên dãy Hoàng Liên, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu).

Trong đó, công văn nêu rõ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai nhận thấy việc đưa thông tin trên trang Facebook của Khu Du lịch Cầu kính Rồng Mây về tích sử quan Hoàng Bảy là không đúng sự thật, có dấu hiệu xuyên tạc lịch sử, tên địa danh, nhân vật quan Hoàng Bảy, cũng như gốc tích ngôi đền Bảo Hà… gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đền Bảo Hà tại tỉnh Lào Cai.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.