Phớt lờ quy định, doanh nghiệp ở Yên Bái vô tư san gạt mặt bằng làm nhà máy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, chưa được cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường và bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng thi công nhưng công ty cổ phần công nghệ cao vẫn ngang nhiên san đồi, xẻ núi để làm mặt bằng xây nhà máy trên diện tích gần 5ha, tại Khu công nghiệp phía nam, tỉnh Yên Bái.

Chiều 23/7, có mặt tại Khu công nghiệp phía nam (xã Văn Phú, TP. Yên Bái), phóng viên ghi nhận hoạt động san đồi, xẻ núi rầm rộ để thi công xây dựng nhà máy của công ty cổ phần công nghệ cao.

Theo phản ánh của người dân, việc san gạt mặt bằng diễn ra liên tục từ tháng 6, khi công ty này được điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phớt lờ quy định, doanh nghiệp ở Yên Bái vô tư san gạt mặt bằng làm nhà máy ảnh 1

Mặt bằng xây dựng nhà máy hạt Taical đang được đơn vị thi công thực hiện.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, đến thời điểm hiện tại, công ty này chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất, chưa làm thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định. Thậm chí công ty này cũng chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về phòng cháy chữa cháy, chưa có đánh giá tác động môi trường.

Không những thế, trong quá trình san gạt mặt bằng, đơn vị thi công chưa có biện pháp giải quyết thoát nước, khiến khi mưa xuống các hộ gia đình gần khu vực bị ngập úng. Cây cối, hoa màu bị thiệt hại nghiêm trọng.

Đường đi lại của các hộ gia đình thôn 4, xã Phú Thịnh bị lấp và thay thế bằng đường khác đi lại khó khăn, lầy lội khi mưa, bụi bẩn khi nắng.

Phớt lờ quy định, doanh nghiệp ở Yên Bái vô tư san gạt mặt bằng làm nhà máy ảnh 2

Việc san gạt mặt bằng đã khiến các hộ dân đi lại khó khăn, cây cối hoa màu bị ngập úng.

Ông Vũ Minh Tuấn - Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, cho biết, trước những phản ánh của người dân, ngày 6/7, Ban đã đến làm việc với chủ đầu tư và các hộ dân bị ảnh hưởng. Qua kiểm tra hiện trạng, xác định việc san gạt đã ảnh hưởng tới đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và đường đi của các hộ gia đình. Trong đó đặc biệt là đất ở, nhà ở của các hộ gia đình nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp phía nam.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban xã Phú Thịnh lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo đường đi cho các hộ gia đình, thống kê thiệt hại đối với cây cối bị lấp tại khu vực đất ở, nhà ở của các hộ gia đình để có phương án di dời ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 10/7, Ban quản lý các khu công nghiệp có công văn gửi Công ty Cổ phần nhựa công nghệ cao yêu cầu dừng ngay việc thi công mặt bằng nhà máy sản xuất hạt Tical tại Khu công nghiệp phía nam tỉnh Yên Bái. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về xây dựng môi trường và phòng cháy, chữa cháy trình Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái để được cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 8.

Phớt lờ quy định, doanh nghiệp ở Yên Bái vô tư san gạt mặt bằng làm nhà máy ảnh 3

Mặc dù cơ quan chức năng có văn bản yêu cầu dừng hoạt động thi công để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý nhưng doanh nghiệp này không thực hiện.

Trong công văn cũng nêu rõ, công ty chỉ được tiếp tục triển khai thi công các hạng mục của dự án sau khi đã được Ban quản lý các khu công nghiệp cấp giấy phép xây dựng, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai.

Ông Đào Bá Hiệp - Chủ tịch xã Phú Thịnh cho hay, địa phương đang rà soát đối với các hộ dân trong quy hoạch khu công nghiệp để lên phương án di dời, trả lại đất cho khu công nghiệp làm mặt bằng. Về phía nhà máy hạt Tical, xã cùng yêu cầu nhà thầu thi công mặt bằng đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Thông tin nhanh đến PV, đại diện nhà máy sản xuất hạt Tical xác nhận đơn vị thi công vẫn đang thực hiện việc san gạt mặt bằng tại khu vực xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, vị đại diện này lý giải: "Máy móc tại khu vực san gạt phần nhiều đã dừng hoạt động. Một số máy xúc, máy san gạt đang hoàn thiện nốt mặt bằng chứ không mở rộng việc san gạt thêm".

Theo vị đại diện này, đối với những ý kiến của người dân, doanh nghiệp đều đã khắc phục. Về mặt bằng thi công đến giai đoạn hiện tại cũng đạt khoảng 65%, tuy nhiên theo yêu cầu của cơ quan chức năng, doanh nghiệp hiện đang tập trung hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ để xin cấp phép xây dựng.

MỚI - NÓNG