Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử

TPO - Sáng 21/2, tại khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham dự, trải nghiệm.
Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 1

Hàng nghìn du khách thập phương "đội mưa, vượt gió" để tham dự lễ khai hội.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 2

Kể từ năm 2019, qua 5 năm thực hiện, Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang đã trở thành sản phẩm tiêu biểu, là niềm tự hào góp phần định vị thương hiệu du lịch Bắc Giang.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 3

Mở đầu buổi lễ là màn trình diễn nghệ thuật tái hiện ngày hội Xuân cùng màn biểu diễn võ thuật Hào khí Đông A, chương trình nghệ thuật với chủ đề Linh thiêng Tây Yên Tử.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 4

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ánh Dương, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết khởi đầu từ năm 2019, qua 5 năm thực hiện, lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang đã trở thành sản phẩm tiêu biểu, là niềm tự hào góp phần định vị thương hiệu du lịch Bắc Giang.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 5

Nhiều đại biểu là đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang và một số địa phương... đến tham dự chương trình.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 6

Người dân "cuộn mình" trong chiếc áo mưa mỏng để thưởng thức chương trình lễ hội lớn nhất trong năm tại đây.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 7Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 8Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 9Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 10

Người dân "đội mưa" dự khai hội.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 11

Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng lượng người đổ về xem hội càng lúc càng đông.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 12

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động như Trình diễn thơ, văn Lý - Trần qua thư pháp, lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Hạ, Tây Yên Tử, trưng bày sản phẩm du lịch Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử...

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 13
Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 14

Du khách tới tham dự được hòa mình vào khúc hát Sloong hao đắm say của phiên chợ xuân vùng cao Tân Sơn, cùng du khách trải nghiệm các nghi thức sống động trong tín ngưỡng thờ chúa Then của người Tày, Nùng tại lễ hội mở cửa rừng Hương Sơn, huyện Lạng Giang và thưởng ngoạn thêm nhiều cảnh sắc thiên nhiên của quê hương Bắc Giang.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự khai hội xuân Tây Yên Tử ảnh 15

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 được tổ chức từ ngày 20 đến 25/2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) với 17 hoạt động chính.