Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải

TPO - Ngày mùng 1 Tết (10/2), hàng nghìn người dân Hà Tĩnh nô nức, chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh) cầu bình an đầu Xuân năm mới.
Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 1
Đền thờ Bà Hải hay còn gọi là đền thờ Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu. Đây là địa chỉ du lịch tâm linh vốn nổi tiếng linh thiêng với người dân Hà Tĩnh và du khách thập phương bấy lâu nay. Ảnh: Thái Lâm.
Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 2

Ghi nhận của PV Tiền Phong, ngày 1 mùng Tết có hàng nghìn người dân nô nức đi lễ đền thờ Bà Hải. Ảnh: Thái Lâm.

Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 3

Tại khu vực bày lễ vật, các khay lễ, gồm: bánh kẹo, hoa, quả... chật kín chỗ. Ảnh: Thái Lâm.

Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 4Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 5
Người dân chen chúc ở khu vực làm lễ. Ảnh: Thái Lâm.
Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 6

Sau khi thực hiện phần lễ, du khách tiến hành gieo que xin xăm. Ảnh: Thái Lâm.

Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 7

Một nhân viên bảo vệ đền cho hay, sau giao thừa (khoảng 1-2 giờ sáng), đền đã đón hàng trăm lượt người đến lễ đền. Ảnh: Thái Lâm.

Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 8

Dịch vụ viết sớ giải hạn, cầu bình an "đắt sô" ngày đầu năm. Ảnh: Thái Lâm.

Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 9Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 10

Giới trẻ thắp hương cầu nguyện sức khoẻ, bình an, hạnh phúc cho gia đình. Ảnh: Thái Lâm.

Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 11

Người dân đến dâng hương để cầu những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Ảnh: Thái Lâm.

Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 12

Dòng người nô nức, chen chân qua các khu vực trong đền. Ảnh: Thái Lâm.

Hàng nghìn người dân chen chân đi lễ đền thờ Bà Hải ảnh 13
Càng về chiều, dòng người, xe di chuyển vào đền đi lễ càng đông. Ảnh: Thái Lâm.
Tin liên quan