Hàng loạt quốc gia chuyển sang sống chung với COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hầu hết các nước châu Âu đều đã dỡ bỏ hoàn toàn hoặc hầu hết các biện pháp hạn chế COVID-19, sau khi đạt tỷ lệ tiêm vắc xin cao và biến chủng Omicron được đánh giá là chỉ gây triệu chứng nhẹ. Hộ chiếu COVID-19, khẩu trang và hạn chế tham gia hoạt động xã hội đều đã được bãi bỏ.
Hàng loạt quốc gia chuyển sang sống chung với COVID-19 ảnh 1

Quy định bắt buộc đeo khẩu trang được dỡ bỏ ở nhiều nước. (Ảnh: aa.com)

Đan Mạch đi đầu châu Âu để trở lại cuộc sống bình thường, với việc dỡ bỏ hết hạn chế từ ngày 1/2, đồng thời tuyên bố virus corona “không còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với xã hội”.

Cơ quan y tế cộng đồng Thụy Điển cũng dỡ hết các biện pháp hạn chế từ ngày 9/2 và chấm dứt xét nghiệm COVID-19, còn Na Uy dự kiến bỏ hạn chế từ ngày 17/2.

Tại Phần Lan, Thủ tướng Sanna Marin thông báo tất cả những hạn chế liên quan đến virus corona ở nước này được nới lỏng từ ngày 14/2 và dỡ bỏ từ ngày 1/3.

Chính phủ Anh hy vọng dỡ bỏ tất cả những hạn chế còn lại liên quan đến COVID-19, kể cả tự cách ly, từ cuối tháng này.

Trước đó, Anh thông báo sẽ kết thúc hạn chế từ ngày 27/3, vì số ca mắc có chiều hướng đi xuống. Bộ Y tế Anh cho biết “Phương án B” được áp dụng từ ngày 8/12/2021 để đối phó với biến chủng Omicron, nhưng sẽ được dỡ bỏ nhờ thành công của chương trình tiêm mũi vắc xin tăng cường. Theo đó, nước này cũng bỏ hộ chiếu vắc xin.

Sau khi thắt chặt hạn chế trong dịp nghỉ lễ cuối năm vì lo biến chủng Omicron, Ý cũng đã bắt đầu nới lỏng ở nhiều khu vực, và cuối cùng bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc từ ngày 11/2.

Từ đầu tháng này, Chính phủ Ý cho phép những người đã tiêm mũi vắc xin thứ 3 hoặc những người đã tiêm 2 mũi và khỏi bệnh được miễn tất cả các biện pháp hạn chế từ ngày 7/2.

Chứng nhận Thẻ xanh, loại thẻ được quy định bắt buộc khi đi lại, ăn tối và tham gia các hoạt động xã hội, từ giờ sẽ có hiệu lực vô thời hạn đối với những người đã tiêm mũi tăng cường hoặc tiêm 2 mũi nhưng đã mắc và khỏi bệnh.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng đã nới lỏng hạn chế sau khi số ca mắc giảm. Những quy định về đeo khẩu trang bắt buộc, hạn chế số người tập trung trong không gian trong nhà như hội trường, triển lãm, rạp chiếu phim, nhà hàng, quán bar, cũng như nghĩa vụ trình thẻ tiêm vắc xin, hầu như đã được bỏ hết.

Từ ngày 12/2, người đi mua sắm ở Áo không còn phải đáp ứng quy định đã tiêm vắc xin hoặc khỏi bệnh. Từ ngày 19/2, những người chưa tiêm cũng sẽ được vào nhà hàng và quán cafe nếu có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chính phủ Áo dừng yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trong trường tiểu học từ ngày 14/2, dự kiến sẽ thôi yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả hệ thống giáo dục từ tháng 3.

CH Séc quyết định dừng hầu hết các biện pháp hạn chế từ ngày 1/3, trừ yêu cầu đeo khẩu trang.

Bang New York của Mỹ đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà từ đầu tháng này. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang bắt buộc trong trường học, bệnh viện, xe buýt và những nơi công cộng khác.

Các bang New Jersey, California, Connecticut, Delaware, và Oregon và nhiều bang khác đã quyết định dừng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà đối với những người đã tiêm vắc xin.

Tại những bang khác, quy định liên quan đến khẩu trang dự kiến sẽ được dỡ bỏ dần từ tháng 3.

Tại Canada, các tỉnh Alberta, Saskatchewan, Quebec, và đảo Hoàng tử Edward không còn yêu cầu hộ chiếu vắc xin để vào trong không gian kín.

Israel và Trung Đông

Chính phủ Israel bỏ Thẻ xanh từ ngày 7/2, ngoại trừ đối với những sự kiện có nguy cơ rất cao, như đám cưới và tiệc tùng.

Israel đưa tất cả các quốc gia khỏi danh sách “đỏ” từ tháng 1, nhưng quy định hành khách phải trình giấy xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay và sau khi hạ cánh vẫn được duy trì đến ngày 7/3.

Tại Úc, sau khi đạt được mục tiêu tiêm chủng, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố giờ có thể “sống chung với virus”.

Dù số ca mắc vẫn tăng, hầu hết các bang và vùng lãnh thổ của Úc vẫn kiểm soát được tình hình và để mặc virus lây lan trong cộng đồng.

Úc và New Zealand đã thông báo sẽ nới lỏng quy định nhập cảnh đối với những người đã tiêm từ cuối tháng này.

Theo đó, công dân và người có visa của 2 nước đã tiêm vắc xin có thể nhập cảnh từ ngày 27/2 và cách ly tại nhà 10 ngày, còn người từ các nước khác có thể nhập cảnh vào Úc từ ngày 13/3. Úc cũng sẽ mở cửa với những du khách quốc tế từ ngày 21/2 và không yêu cầu cách ly.

Theo Euronews, aa.com
MỚI - NÓNG