Thuỵ Điển tuyên bố đại dịch COVID-19 đã kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thuỵ Điển đã bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế đại dịch và dừng xét nghiệm COVID-19, dù áp lực lên hệ thống y tế vẫn lớn và một số nhà khoa học kêu gọi cần bình tĩnh hơn.
Thuỵ Điển tuyên bố đại dịch COVID-19 đã kết thúc ảnh 1

Thuỵ Điển đã dừng xét nghiệm COVID-19 diện rộng vì cho rằng đại dịch đã kết thúc. (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian đại dịch, Chính phủ Thuỵ Điển chọn cách không phong toả bắt buộc mà kêu gọi tự nguyện. Tuần trước, nước này thông báo sẽ bỏ hết những biện pháp hạn chế còn lại, tuyên bố đại dịch đã chấm dứt, khi vắc xin và biến chủng Omicron ít nghiêm trọng hơn giúp giảm bớt số ca bệnh nặng và tử vong.

“Như chúng ta biết về đại dịch này, tôi muốn nói nó đã qua”, Bộ trưởng Y tế Lena Hallengren nói với báo Dagens Nyheter. Bà cho biết COVID sẽ không còn được xếp loại là bệnh nguy hiểm cho xã hội nữa.

Từ ngày 9/2, các quán bar và nhà hàng sẽ tiếp tục được mở cửa sau 11h đêm, không hạn chế về số lượng khách. Những hạn chế về tham dự tập trung đông người trong nhà và thẻ vắc xin cũng được bỏ.

Tuy nhiên, các bệnh viện ở Thuỵ Điển vẫn chịu áp lực lớn, với khoảng 2.200 bệnh nhân cần chăm sóc trong bệnh viện, tương tự như số lượng trong làn sóng thứ 3 vào mùa xuân năm ngoái. Vì hoạt động xét nghiệm miễn phí đã được giảm dần rồi dừng hẳn từ ngày 9/2 nên không ai biết chính xác có bao nhiêu người mắc.

“Chúng ta cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, chờ thêm ít nhất vài tuần. Bệnh này vẫn là một căng thẳng lớn đối với xã hội”, ông Fredrik Elgh, giáo sư virus học tại ĐH Umea và là một trong những người chỉ trích chính sách không phong toả của Thuỵ Điển gay gắt nhất, nói với Reuters.

Cơ quan y tế Thuỵ Điển trong tuần này nói rằng việc xét nghiệm quy mô lớn quá tốn kém mà ít lợi ích. Thuỵ Điển chi khoảng 500 triệu crown (55 triệu USD) mỗi tuần cho việc xét nghiệm trong 5 tuần đầu năm nay, và hơn 24 tỷ crown để xét nghiệm kể từ đầu đại dịch.

Ngày 9/2, Thuỵ Điển ghi nhận 114 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở quốc gia này lên 16.182 người.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.