Năm 2022, Pfizer dự đoán đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử nhờ thuốc, vắc xin COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm 2022, hãng dược Pfizer (Mỹ) dự đoán sẽ thu về 102 tỷ USD - con số cao nhất trong lịch sử. Hơn một nửa trong số đó là doanh thu từ vắc xin và thuốc điều trị COVID-19.
Năm 2022, Pfizer dự đoán đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử nhờ thuốc, vắc xin COVID-19 ảnh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Theo báo cáo dự đoán doanh thu được công bố ngày 8/2, Pfizer ước tính hãng dược này sẽ thu về 98 đến 102 tỷ USD vào năm 2022. Trong đó, có 32 tỷ USD là doanh thu từ vắc xin, và 22 tỷ USD là doanh thu từ thuốc kháng virus Paxlovid.

Trước đó vào năm 2021, vắc xin ngừa COVID-19 đã mang lại cho Pfizer doanh thu gần 37 tỷ USD, nâng tổng doanh thu lên 81,3 tỷ USD – gấp đôi so với năm 2020.

Pfizer cho biết họ đã vượt mục tiêu sản xuất 3 tỷ liều vắc xin vào năm ngoái. Vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer là loại vắc xin đầu tiên được cơ quan y tế Mỹ cấp phép đầy đủ sau nhiều tháng chỉ được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Trong khi đó, thuốc kháng virus Paxlovid đã được chấp thuận sử dụng khẩn cấp ở 40 quốc gia.

Sau khi dự báo doanh thu được công bố, tờ The Guardian đã gọi vắc xin Pfizer là “một trong những sản phẩm sinh lời nhất trong lịch sử”.

Giám đốc tài chính Pfizer - Frank D’Amelio cho biết ông tự hào khi thấy công ty đang hoạt động khởi sắc hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong suốt gần 15 năm ông làm việc ở đây.

Từ cuối tháng trước, Pfizer đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin đặc hiệu giúp ngăn ngừa biến thể Omicron dành cho người trưởng thành từ 18 đến 55 tuổi. Lãnh đạo Pfizer cho biết công ty dự kiến sẽ có vắc xin mới vào tháng 3.

Pfizer và đối tác BioNTech (Đức) cũng đang làm việc với Cục Quản lý Thực phẩm – Dược phẩm (FDA) Mỹ để xúc tiến việc cấp phép tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi trong tháng này, nhóm cuối cùng ở Mỹ chưa đủ điều kiện tiêm chủng. Hai hãng dược dự kiến trẻ em dưới 5 tuổi sẽ cần tiêm 3 liều, nhưng họ đang thúc đẩy FDA cấp phép tiêm 2 liều trước khi hoàn tất thử nghiệm tiêm liều thứ 3.

Theo RT, The Guardian, CNBC
MỚI - NÓNG