Số ca COVID-19 tăng sốc, Hồng Kông tìm kiếm sự hỗ trợ từ đại lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều tháng kiểm soát tốt dịch bệnh bằng chính sách "zero COVID", trong tuần này Hồng Kông (Trung Quốc) ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục và ít nhất 5 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2.
Số ca COVID-19 tăng sốc, Hồng Kông tìm kiếm sự hỗ trợ từ đại lục ảnh 1

Người dân Hồng Kông (Trung Quốc) xếp hàng dài chờ xét nghiệm. Ảnh: SCMP

Theo Global Times, Hồng Kông hiện đang khẩn trương tìm kiếm sự hỗ trợ từ đại lục trong bối cảnh số ca COVID-19 tăng mạnh theo cấp số nhân khiến hệ thống y tế quá tải.

Ngày 11/2, Hồng Kông ghi nhận 1.325 ca mắc mới COVID-19 và khoảng 1.500 ca nghi dương tính. Đây là con số cao chưa từng thấy, và cao gấp 10 lần trước đó một tuần (131 ca ngày 4/2).

Các quan chức Hồng Kông dự kiến sẽ gặp giới chức Trung Quốc đại lục tại thành phố Thâm Quyến vào hôm nay, 12/2, để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ phòng chống COVID-19, cũng như các biện pháp đảm bảo nguồn cung hàng hoá từ đại lục.

Jin Dongyan - Giáo sư tại trường Khoa học Y sinh thuộc Đại học Hồng Kông cho biết thứ mà thành phố cần nhất từ đại lục lúc này là thực phẩm tươi hằng ngày như thịt và rau.

Đại lục cũng có thể cung cấp cho Hồng Kông kit test COVID-19, và giúp thành phố xây dựng các phòng xét nghiệm, các bệnh viện dã chiến để nhanh chóng sàng lọc ca bệnh và hạn chế lây truyền.

Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Macao của Trung Quốc hôm 10/2 cho biết chính quyền trung ương sẽ tiếp tục ủng hộ việc theo đuổi chính sách “zero COVID” của Hồng Kông và cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết.

Nhóm nhân viên y tế đầu tiên từ Quảng Đông đã lên đường đến Hồng Kông để hỗ trợ thành phố trong việc tiến hành xét nghiệm diện rộng. Ngoài ra, giới chức đại lục cũng được cho là đang chuẩn bị cung cấp hàng triệu kit test để hỗ trợ cơ quan y tế Hồng Kông.

Dù vậy, vẫn còn một vấn đề nan giải mà thành phố đang phải đối mặt là nhiều người đổ xô đến bệnh viện sau khi nhận kết quả dương tính khiến hệ thống y tế trở nên quá tải. Theo Giáo sư Jin Dongyan, chính quyền Hồng Kông nên ban hành hướng dẫn chi tiết để khuyến khích người dân tự cách ly sau khi nhận kết quả dương tính.

Ông cũng đề nghị chính quyền thành phố bố trí một nơi cách ly tập trung cho những người cao tuổi chưa tiêm chủng - đối tượng có nguy cơ cao nhất.

Trước đó, hồi đầu tuần, giới chức Hồng Kông đã ban hành các quy định phòng dịch nghiêm ngặt để làm chậm lại tốc độ lây lan dịch bệnh, bao gồm hạn chế tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng, đóng cửa một số địa điểm như tiệm làm tóc, cơ sở tôn giáo.

Một số chuyên gia đã khuyến nghị thành phố phong toả trong khoảng 2 tuần, nhưng nhiều chuyên gia khác lại cho rằng biện pháp này không khả thi vì sẽ rất khó để Hồng Kông đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian phong toả.

Theo Global Times, Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.