Số ca COVID-19 lập kỷ lục, Hồng Kông cấm tụ tập trên 2 người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hồng Kông (Trung Quốc) vừa công bố các biện pháp phòng dịch bổ sung sau khi lãnh đạo thành phố - bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh báo rằng hệ thống y tế “đang trên bờ vực” khi số ca mắc mới COVID-19 chạm kỷ lục.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sáng 8/2, bà Lâm kêu gọi người dân hạn chế ra đường nếu không thật cần thiết trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở Hồng Kông (Trung Quốc) liên tục tăng gấp đôi sau mỗi 2, 3 ngày.

“Chúng tôi cần sự hỗ trợ và hợp tác của người dân. Hãy ở nhà”, nữ lãnh đạo nói.

Chiều cùng ngày, chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) ban hành một số quy định phòng dịch mới, bao gồm hạn chế tụ tập trên 2 người ở nơi công cộng và bổ sung danh sách các địa điểm yêu cầu phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng (thêm trung tâm thương mại, chợ, siêu thị…) Tiệm làm tóc và các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa.

Các biện pháp phòng dịch hiện tại – bao gồm lệnh cấm dùng bữa trong nhà hàng sau 18h, đóng cửa phòng gym, rạp chiếu phim – sẽ được gia hạn đến ngày 24/2.

Bà Lâm hôm nay cũng thông báo chính quyền sẽ cung cấp 26 tỷ đô la Hồng Kông để hỗ trợ người dân, bao gồm cả những công ty nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Số ca COVID-19 lập kỷ lục, Hồng Kông cấm tụ tập trên 2 người ảnh 1

Người dân Hồng Kông xếp hàng chờ xét nghiệm hôm 4/2. Ảnh: Bloomberg

Trước đó ngày 7/2, Hồng Kông (Trung Quốc) báo cáo mức tăng số ca COVID-19 cao kỷ lục với 614 ca, gần gấp đôi so với con số 342 ca hôm 6/2. Ngày 8/2, thành phố dự kiến sẽ ghi nhận thêm 620 ca mắc mới và thêm 400 ca nghi dương tính, truyền thông địa phương đưa tin.

Theo bà Lâm, lựa chọn tốt nhất với Hồng Kông lúc này là tiếp tục áp dụng chiến lược “zero COVID” tương tự Trung Quốc đại lục để ngăn chặn các ổ dịch càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên với hàng trăm người mắc COVID-19 mỗi ngày, bộ phận đảm nhận nhiệm vụ truy vết và cách ly của cơ quan y tế Hồng Kông (Trung Quốc) đang bị quá tải.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng sự gia tăng số ca bệnh theo cấp số nhân có thể khiến mức tăng hằng ngày lên đến 4 con số.

Theo Reuters, Bloomberg, SCMP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.