Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa

TPO - Thực hiện yêu cầu của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona trong hoạt động lễ hội năm 2020, hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Thủ đô đồng loạt đóng cửa tạm thời.

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi UBND các quận, huyện, thị xã; các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội năm 2020.

Qua đó, Sở VH&TT Hà Nội yêu cầu: Dừng tổ chức tất cả các lễ hội. Dừng đón khách tham quan và tổ chức các hoạt động văn hoá tại các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp theo nhiệm vụ phân công) để tránh tâp trung đông người. Tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân và du khách biết, thực hiện.

Ghi nhận trong ngày hôm nay (5/2), tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò... đồng loạt treo biển đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Nhiều du khách đến các địa điểm trên đều khá bất ngờ và cảm thấy tiếc nuối khi không được tham quan, tuy nhiên vì sự nguy hiểm của dịch virus corona, khách du lịch đều vui vẻ, hài lòng khi ra về.

Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 1  Đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội), di tích gắn liều với Hồ Gươm, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội đóng cửa ngay sau yêu cầu của Sở VH&TT Hà Nội.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 2 Nhiều du khách đến đã phải quay về sau khi đọc được thông báo được dán trước cửa đền.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 3 Nhiều du khách tỏ ra khá tiếc nuối khi không được vào thăm đền Ngọc Sơn với cầu Thê Húc, di tích nổi tiếng, tuy nhiên vì sự nguy hiểm của dịch virus corona, khách thăm quan đều thông cảm, hài lòng ra về.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 4 Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích luôn đón lượng khách lớn trong mỗi dịp đầu năm, "cửa đóng then cài".
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 5 Việc tạm dừng hoạt động tại di tích có thể khiến lượng khách giảm nhưng khi các điểm đến được bảo đảm an toàn, du khách sẽ yên tâm trở lại trong thời gian tới.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 6 Nhiều du khách không khỏi bất ngờ trước việc các di tích lịch sử đóng cửa.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 7 Thông báo được dán ngoài cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 8 Điểm tham quan Hồ Văn - Văn Miếu cũng tạm dừng hoạt động.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 9  Được biết, tại đây đã bắt đầu đóng cửa từ chiều ngày 4/2.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 10 Tương tự tại di tích Hoàng Thành Thăng Long cũng thông báo dừng hoạt động.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 11 Hoàng Thành Thăng Long vắng bóng khách du lịch sau lệnh tạm dừng.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 12 Nhà tù Hỏa Lò, nơi thu hút nhiều khách tham quan, đặc biệt du khách nước ngoài cũng tạm dừng hoạt động.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 13 Khách nước ngoài đọc biển thông báo về việc tạm dừng đóng cửa do dịch virus corona, sau đó vui vẻ ra về.
Hàng loạt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Hà Nội tạm thời đóng cửa ảnh 14  Bảng thông báo trước nhà tù Hỏa Lò.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.