TP - Các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đưa hàng giá rẻ rầm rộ tràn vào thị trường Việt Nam, không ít doanh nghiệp (DN) ngành sản xuất tiêu dùng trong nước lo lắng sẽ bị “tiêu diệt”, chứ không đơn thuần chỉ là “sàng lọc”.
TPO - Theo Tổng cục Hải quan, việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h ngày 1/7. Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm này sẽ không được áp dụng. Đáng chú ý, số mặt hàng không thuộc danh mục giảm thuế như xe ô tô dưới 24 chỗ, xe mô tô hai bánh, máy tính, điện thoại thông minh, thuốc lá điếu, xì gà...
TPO - Chính phủ quyết định không thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Trường hợp đã nộp thì được xử lý theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa.
TP - Nhiều bộ, ngành, hiệp hội, ban soạn thảo đề án cải cách chuyên ngành cho rằng, cần áp dụng quản lý rủi ro nhiều hơn, xã hội hóa đơn vị kiểm định, tạo thuận lợi tối đa cho thông quan hàng hóa cửa khẩu.
Tổng số hàng hóa vi phạm gồm 1.157 chiếc điện thoại iPhone các loại. Cụ thể, lô thứ nhất có 425 iPhone Xs Max, 190 iPhone 7 Plus, 51 iPhone Xs; lô hàng thứ hai có 146 iPhone Xs Max; lô hàng thứ ba có 61 iPhone Xs Max, 284 iPhone Xs.