Hàng chục mét khối đất đá từ trên núi đổ ập xuống quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến khoảng gần 3 giờ sáng nay (20/5), tuyến Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh đã tạm thông đường, nhưng lượng đất, đá vẫn còn rất lớn ở hai bên đường.

Khoảng gần 22 giờ ngày 19/5, một lượng rất lớn đất, đá bất ngờ đổ xuống, bao phủ toàn bộ bề mặt đường trên tuyến Quốc lộ 28B (khu vực đèo Đại Ninh, thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), giao thông bị ách tắc.

Thời điểm xảy ra vụ việc có ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Hàng chục mét khối đất đá từ trên núi đổ ập xuống quốc lộ ảnh 1

Khu vực đèo Đại Ninh đã tạm thông xe. Ảnh: T.C.

Theo Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận Nguyễn Quốc Nam, ngay sau khi nhận tin báo, Sở đã cho người đến hiện trường, chỉ đạo giải phóng khối lượng đá, bùn tràn ra đường để thông xe.

Đến khoảng gần 3 giờ sáng nay, tuyến quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh đã tạm thông đường, nhưng lượng đất, đá vẫn còn rất lớn ở hai bên đường.

Trước đó, vào rạng sáng 1/5, tuyến quốc lộ 28B cũng xảy ra sạt lở khối lượng đá rất lớn xuống đường,gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Tuyến quốc lộ 28B trước đây là đường thi công Nhà máy thủy điện Đại Ninh. Sau khi nhà máy thủy điện hoạt động, tuyến đường này bàn giao lại cho tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Bộ Giao thông Vận tải đặt tên là quốc lộ 28B.

Tuyến quốc lộ 28B nối Bình Thuận (quốc lộ 1) với Lâm Đồng (quốc lộ 20), có nhiều xe chở khách đi lại kết nối 2 điểm du lịch Mũi Né và Đà Lạt.

MỚI - NÓNG