Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’

Ảnh: The Star
Ảnh: The Star
TPO - Quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch phát triển tên lửa đất đối đất mạnh nhất chưa từng có trong bối cảnh đang hiển hiện nguy cơ xảy ra chiến tranh với Triều Tiên.

Trang tin quân sự Defense Tech cho hay, tên lửa mới mang tên Hyunmoo IV, sẽ được thiết kế dựa trên 2 phiên bản trước của các tên lửa tương tự.

Nguồn tin này còn cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 4/9 đã nhất trí trên nguyên tắc về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với chương trình tên lửa của Seoul để cho phép nước này chế tạo tên lửa mới có tầm phóng xa hơn và có khả năng mang các đầu đạn hạt nặng gấp 2 lần.

Một báo cáo của quân đội Hàn Quốc được gửi cho các nghị sĩ nước này hồi tuần trước nêu rõ: “Chúng tôi sẽ sử dụng 3 loại tên lửa này như loạt tấn công tên lửa đầu tiên. Sau đó chúng tôi tập trung sử dụng chúng trong giai đoạn đầu của cuối chiến để hủy diệt các đơn vị pháo tầm xa cũng như các tên lửa được đặt trong khu vực hoạt động của tên lửa đạn đạo của Triều Tiên”.

Trước đó, Phủ tổng thống Hàn Quốc cho hay, một hiệp ước song phương giữa Mỹ và Triều Tiên đã hạn chế tầm phóng và trọng tải của các tên lửa Hàn Quốc. Theo đó, vào năm 2012 những mức hạn chế này được ấn định là 800km và trọng tải 500 kg.

Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon đã chia sẻ quan điểm rằng các tên lửa hùng mạnh hơn “là cần thiết để tăng cường các khả năng cho Hàn Quốc trong việc đáp trả những hành động khiêu khích và đe dọa của Triều Tiên”.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.