Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo máy bay Nga vi phạm không phận

Quần đảo Dokko. Ảnh: Yonhap
Quần đảo Dokko. Ảnh: Yonhap
TPO - Một máy bay quân sự Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Hàn Quốc 2 lần, buộc không quân nước này phải điều chiến đấu cơ đến ngăn chặn và nổ súng cảnh báo.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết lúc sáng sớm ngày 23/7, một máy bay ném bom của Nga đã 2 lần đi vào không phận Hàn Quốc trên biển Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp ở cực Đông Hàn Quốc mà Seoul gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima.

Mỗi lần vi phạm kéo dài khoảng 3 phút.

Không quân Hàn Quốc buộc phải điều chiến đấu cơ đến ngăn chặn và nổ súng cảnh cáo.

Việc máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận Hàn Quốc là chưa có tiền lệ. Trong khi đó, hành vi vi phạm khu vực nhận dạng phòng không (KADIZ) của máy bay Nga xảy ra thường xuyên hơn.

Ngày 20/6, 2 máy bay quân sự của Nga đã vi phạm KADIZ và ở lại khu vực này trong khoảng nửa giờ.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG