Hạm đội Biển Đen nhận 30 tàu chiến

Hạm đội Biển Đen nhận 30 tàu chiến
TPO - Đến năm 2020, Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ tiếp nhận khoảng 30 tàu chiến các loại để đáp ứng các nhiệm vụ quan trọng sau khi Crimea, nơi đặt căn cứ của Hạm đội, trở thành một chủ thể Liên bang Nga.

Hãng tin RIA Novosti ngày 14/5 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết: theo kế hoạch chương trình đóng tàu hải quân trong 6 năm tới của Nga, Hạm đội Biển Đen sẽ tiếp nhận khoảng 30 tàu chiến và tàu hỗ trợ các loại.

Đô đốc Viktor Chirkov tuyên bố: “Theo chương trình đóng tàu hải quân của Nga trong 6 năm tới, Hạm đội Biển Đen sẽ được tăng cường khoảng 30 tàu chiến các loại nhằm đáp ứng với các nhiệm vụ lâu dài của Hạm đội”.

Tư lệnh hải quân Nga cũng tái khẳng định trong giai đoạn 2014 – 2015, Hạm đội Biển Đen sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm diezel-điện thuộc dự án 636, 6 tàu tuần tra dự án 1135,6.

Ngoài ra, lực lượng hải quân cũng có kế hoạch tăng cường 6 tàu tuần tra được thiết kế phục vụ nhiệm vụ tuần thám bờ biển theo dự án 22160 cho Hạm đội.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.