Mỹ tăng viện tàu chiến tên lửa tới Biển Đen

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Dự kiến tuần dương hạm mang tên lửa Vella Gulf của Hải quân Mỹ sẽ đi vào Biển Đen vào ngày 9/5, theo hãng tin Itar-Tass (Nga). Với sự góp mặt của Vella Gulf, NATO có tổng cộng 3 chiến hạm hiện diện ở khu vực này. 

Hôm nay, hãng thông tấn Itar-Tass, dẫn nguồn tin ngoại giao, cho biết: tuần dương hạm USS Vella Gulf thuộc Hạm đội 6 của Mỹ sẽ đi vào Biển Đen vào ngày 9/5. “NATO đang tiếp tục gây căng thẳng ở Biển Đen", nguồn tin của Itar-Tass bình luận.

Kể từ đầu tháng 4 tới nay, trong hoàn cảnh căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga, Hải quân Mỹ đã liên tiếp cử các tàu khu trục tên lửa tới vùng Biển Đen.

Vào ngày 10/4, tàu khu trục tên lửa Donald Cook được trang bị công nghệ chiến đấu Aegis và tên lửa hành trình Tomahawh, đã tiến vào Biển Đen để “thực hiện công tác hỗ trợ cho các đồng minh trong khu vực”. Tiếp đó, vào ngày 22/4, Mỹ lại đưa thêm tàu khu trục tên lửa Taylor tới khu vực này.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Itar-Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu khu trục Donald Cook đã rời Biển Đen vào ngày 25/4.

Theo Itar-Tass, ở khu vực này, hiện NATO vẫn còn 2 tàu chiến là tàu trinh sát Dupuy de Lome của Pháp và tàu khu trục Taylor của Mỹ. Tàu khu trục Mỹ hiện neo đậu gần cảng Constanta của Rumani, còn tàu của Pháp đậu tại cảng Batumi của Gruzia.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.