Hải quân Nga liên tiếp nhận thêm ‘hàng nóng’

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Năm 2018, Hải quân Liên bang Nga sẽ tiếp nhận thêm hai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình lớp Ash và lớp Borey.

Đó là thông báo của Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu thống nhất USC Alexey Rakhmanov hôm 3/4.

“Đó là một tàu ngầm hạt nhân lớp Ash và một tàu ngầm lớp Borey”, ông Alexey Rakhmanov nói.

Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu thống nhất Rakhmanov cũng nói rằng, hôm 31/3, tàu ngầm đa năng Kazan thuộc dự án 885 Yasen-M đã bắt đầu ra biển thử nghiệm.

“Các cuộc thử nghiệm đã bắt đầu trong năm nay. Vào cuối năm 2018, chúng tôi có kế hoạch chuyển giao tàu ngầm cho Hải quân Liên bang”, ông Rakhmanov nói.

Tàu ngầm hạt nhân đa năng của thế hệ thứ tư Project 855 Ash với tên lửa hành trình có khả năng tấn công chính xác.

Nó được coi là một trong những tàu ngầm nhanh nhất và có thể lặn sâu 600 mét. Hiện nay Hải quân Nga đang được trang bị 3 chiếc Ash và kế hoạch đến năm 2020 sẽ trang bị 7 chiếc tàu ngầm loại này.

Tàu ngầm lớp Borey được nghiên cứu thiết kế bởi Viện thiết kế Rubin. Tàu dài 170 m, rộng 13,5 m và có lượng giãn nước 24.000 tấn, tốc độ tối đa khi lặn đạt tới 56 km/h, tầm hoạt động không giới hạn.

Vũ khí chính của lớp Borey là 16 đến 30 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-30 (RSM-56) Bulava, cũng như các loại tên lửa hành trình khác.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG