Hải quân Nga bắt đầu tập trận ở Đại Tây Dương

Hải quân Nga bắt đầu tập trận ở Đại Tây Dương
TPO - Hãng thông tấn Itar-Tass, hôm qua 21/1, đưa tin, các tàu chiến của Hải quân Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn trên vùng biển bắc Đại Tây Dương lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua.

Phát ngôn viên lực lượng hải quân Nga, Igor Drygalo, cho biết, các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen và hạm đội phương Bắc sẽ tham gia cuộc tập trận sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày từ 21 đến 23/1.

Tham gia cuộc tập trận tại Đại Tây Dương có tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, hai tàu chống ngầm hạng nặng mang tên Đô đốc Levchenko và Đô đốc Chabanenko, cùng hai tàu tiếp vận.

Trước đó, ngày 18/1, tàu chỉ huy hạm đội Biển Đen - tuần dương hạm Moskva mang tên lửa - đã gia nhập cùng với các tàu chiến khác để tham gia cuộc tập trận.

Theo kế hoạch, trong cuộc tập trận lần này, tàu Moskva sẽ bắn các tên lửa Fort có khả năng phá huỷ các mục tiêu đạn đạo tốc độ cao.

Hải quân Nga cho biết, tất cả các tàu chiến và máy bay chiến đấu đều mang đầy đủ vũ khí để sẵn sàng cho cuộc tập trận lần này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tuyên bố, hải quân Nga sẽ khôi phục sự hiện diện tại các vùng biển quan trọng trên thế giới nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược của nước Nga.

Linh Huy
Theo Itar-Tass

MỚI - NÓNG