Hải quân Mỹ đem tàu ngầm nguyên tử làm 'quân đỏ' huấn luyện chống Nga, Trung Quốc

Hải quân Mỹ đã thành lập một hạm đội tàu ngầm chuyên đóng vai kẻ xâm lược để huấn luyện các tàu ngầm của họ
Hải quân Mỹ đã thành lập một hạm đội tàu ngầm chuyên đóng vai kẻ xâm lược để huấn luyện các tàu ngầm của họ
TPO - Tin tức trên báo chí Mỹ mới đây hé lộ việc hải quân nước này đã sử dụng cả tàu ngầm hạt nhân đóng vai trò làm “quân đỏ”, tức “những kẻ xâm lược tiềm năng”, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, nhằm xây dựng phương án tác chiến, đồng thời làm nền tảng phát triển năng lực tác chiến điện tử dưới nước.

Hải quân Mỹ đã thành lập một hạm đội tàu ngầm chuyên đóng vai kẻ xâm lược để huấn luyện các tàu ngầm của họ, huấn luyện các lực lượng chống tàu ngầm, mô phỏng hoạt động của các đối thủ tiềm tàng, đặc biệt là ở Nga và Trung Quốc.

Đội tàu này, theo The Drive, đồng thời cũng giúp xây dựng các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình mới để chống lại những mối đe dọa tiềm tàng. Một trong những lĩnh vực trọng tâm là tác động của tác chiến điện tử đối với các hoạt động tàu ngầm.

Đơn vị này, viết tắt là AGGRON, là một phần của Trung tâm Phát triển Chiến tranh Dưới biển (UWDC) của Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ chính thức thành lập hải đội vào giữa mùa xuân và mùa hè năm 2019, theo các số báo của tạp chí Undersea Warfare, ấn phẩm chính thức của lực lượng tàu ngầm Mỹ. Lực lượng này lần đầu tiên công bố công khai kế hoạch xây dựng AGGRON vào năm 2018 như The Drive đã đưa tin vào thời điểm đó.

"Mục tiêu của đơn vị là sử dụng một đội ngũ chuyên gia hiệu quả (đội đỏ) thông thạo triết lý tác chiến, chiến lược và chiến thuật của đối phương để gây căng thẳng cho thủy thủ đoàn tàu ngầm “phe ta” trong các tình huống chiến đấu", Phó Đô đốc Charles Richard, khi đó là Tư lệnh Lực lượng Tàu ngầm Mỹ, đã viết trong số báo xuân 2019 của tạp chí Undersea Warfare. "Ngoài ra, chúng tôi đang nghiên cứu khả năng kết nối các vị trí trung tâm tấn công để cho phép đội đỏ giao chiến từ xa và chúng tôi đang khám phá khả năng sử dụng tàu ngầm tấn công hạt nhân chọn lọc như một lực lượng đối thủ thường trực để tập trận trên biển. "

Các đơn vị đóng vai trò xâm lược, đôi khi còn được gọi là "Lực lượng đối thủ", hoặc OPFOR, thường thông thạo học thuyết và chiến thuật của kẻ thù. Ý tưởng là những đơn vị này cung cấp thêm tính hiện thực cho các bài tập huấn luyện, tạo cơ hội cho các lực lượng "quân xanh" cảm nhận về cách các đối thủ tiềm năng có thể hoạt động và khám phá cách các khái niệm tác chiến hiện có, các cải tiến trong tác chiến nhằm chống lại họ.

AGGRON cũng được thiết lập để phục vụ với vai trò một công cụ đánh giá các mối đe dọa trong tương lai của hải quân Mỹ, cũng như khả năng của các lực lượng đồng minh. Một danh sách công việc nội bộ của Hải quân Mỹ được ban hành vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, nói rằng hải đội AGGRON muốn có một cá nhân có "kinh nghiệm về mật mã trong các hoạt động tàu ngầm để hỗ trợ các hoạt động tác chiến điện tử (EW) khác nhau”.

Mặc dù người ngoài không biết chính xác những dự án này là gì, nhưng nhìn chung, chiến tranh điện tử là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng trong quân đội Mỹ nói chung, cũng như giữa các đối thủ tiềm tàng, đặc biệt là Nga. Đầu năm nay, Hải quân Nga thông báo rằng họ đang nghiên cứu chế tạo các thiết bị gây nhiễu có thể phóng từ tàu ngầm để vô hiệu hóa các phao thủy âm của đối phương.

Khả năng của tàu ngầm là một thành phần trong hệ sinh thái tác chiến điện của Hải quân Mỹ dựa trên cảm biến tích hợp. Máy bay không người lái phóng từ tàu ngầm là một hướng phát triển ngày càng được chú ý và việc trang bị cho chúng các năng lực tác chiến điện tử chắc chắn là rất hấp dẫn.

MỚI - NÓNG