Hải Phòng thắng đội đầu bảng, mở ra cánh cửa đi tiếp tại AFC Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu vừa diễn ra tại lượt trận thứ 3 bảng H của AFC Cup, Hải Phòng đã khởi đầu đầy thuận lợi. Dù Sabah đã gây ra vô vàn khó khăn nhưng chung cuộc, đại diện Việt Nam vẫn thắng đội đầu bảng để mở ra cánh cửa đi tiếp.
Hải Phòng thắng đội đầu bảng, mở ra cánh cửa đi tiếp tại AFC Cup ảnh 1

Với điểm tựa sân nhà, Hải Phòng dồn ép đối thủ nghẹt thở trong nửa đầu hiệp 1. Những pha tấn công biến hóa từ cánh giúp họ không khó khăn uy hiếp đối thủ. Lối đá thiếu ý tưởng, trầy trật như ở trận hòa HAGL 1-1 vừa qua đã không còn nữa, thay vào đó là những bài tấn công cánh ăn ý.

Và ngay phút 14, Hải Phòng đã hưởng thành quả. Trong pha bóng này, Hữu Sơn thực hiện quả tạt từ cánh trái đưa bóng bay thẳng vào khung thành mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sabah hẳn rất bất ngờ với bàn thua này và khi họ chưa kịp định thần, mành lưới thủ môn Damiel đã rung lên lần thứ 2.

Phút 18, Đàm Tiến Dũng tung cú sút bất ngờ về góc xa đánh bại thủ môn Damiel. Tỷ số là 2-0 cho Hải Phòng và họ nắm lợi thế rất lớn để về đích với chiến thắng nhẹ nhàng.

Hải Phòng thắng đội đầu bảng, mở ra cánh cửa đi tiếp tại AFC Cup ảnh 2

Sabah đã gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ

Nhưng Sabah cho thấy họ không phải là cái tên dễ bắt nạt. Đại diện Malaysia lấy lại thế trận, tấn công quyết liệt về phía khung thành Hải Phòng. Thậm chí cả trận, họ còn dứt điểm nhiều hơn CLB chủ nhà (8 so với 6). Những nỗ lực của Sabah được đền đáp ở phút 71, khi Ramon Machado đánh đầu tầm thấp tung lưới Đình Triệu.

Chỉ 1 phút sau đó, Hải Phòng đã tái lập thế dẫn bàn. Đàm Tiến Dũng hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Những nỗ lực của Sabah chỉ giúp họ gỡ lại 1 bàn trước khi CLB này chấp nhận rời sân bằng tỷ số thua 2-3.

Sau 3 lượt trận, Sabah và Hải Phòng cùng dẫn đầu với 6 điểm sau 2 thắng và 1 thua. Trong khi đó, Hougang xếp sau. Với việc các đội lấy điểm lẫn nhau, có thể tin cuộc chiến giành vé đi tiếp ở bảng H của AFC Cup năm nay sẽ rất kịch tính.

MỚI - NÓNG