Hàng thủ lỏng lẻo, Hải Phòng bị ngược dòng tại AFC Cup

TPO - Trong trận đấu tại bảng H AFC Cup trên đất Singapore, Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Và họ đã ở rất gần mục tiêu. Tiếc rằng những phút cuối chểnh mảng đã khiến CLB này phải trả giá.
Hàng thủ lỏng lẻo, Hải Phòng bị ngược dòng tại AFC Cup ảnh 1

Hải Phòng vào trận khá hứng khởi. Bằng hàng tiền vệ vượt trội, CLB này đã dồn ép đối thủ trong 15 phút đầu với các cú đá của Trọng Đại và Mamute. Nhưng phút 18, Hougang cũng có pha phản đòn sắc lẹm, cho thấy họ không phải đối thủ dễ bắt nạt.

Kể từ đó, thế trận hai bên trở nên giằng co. Các bên đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng, qua đó tạm rời sân bằng tỷ số 0-0.

Nhưng đầu hiệp 2, vận may đã mỉm cười với Hải Phòng khi hậu vệ Hougang phạm lỗi trong vòng cấm. CLB của Việt Nam được hưởng penalty và Mamute đã không bỏ lỡ thời cơ ghi bàn. Hải Phòng dẫn 1-0 và như trận trước với PSM Makassar, họ được kỳ vọng sẽ tiếp đà hưng phấn để giành chiến thắng.

Hàng thủ lỏng lẻo, Hải Phòng bị ngược dòng tại AFC Cup ảnh 2

Maksimovic lập cú đúp giúp Hougang thắng ngược

Tuy nhiên, Hougang là một đối thủ rất khác. CLB Singapore cảnh báo Hải Phòng với cú đá trúng khung gỗ ở phút 78. Hải Phòng không tỉnh ngộ sau tình huống này và họ đã phải trả giá. Phút 82, cả hàng phòng ngự Hải Phòng bắt việt vị hỏng, để Djordje Maksimovic băng xuống thoải mái đối mặt thủ môn Hải Phòng. Anh có đủ không gian lẫn thời gian và cũng không bị ai tác động, do vậy chân sút này dễ dàng đánh lừa đối thủ để gỡ hòa 1-1.

Thời gian còn lại không còn đủ để Hải Phòng tái lập thế dẫn bàn. Thậm chí họ còn nhận bàn thua thứ 2 ở phút 90+3. Một lần nữa hàng thủ Hải Phòng để hổng Maksimovic, để chân sút này một mình băng xuống dứt điểm như chỗ không người làm tung lưới.

Hougang ấn định tỷ số 2-1, đẩy Hải Phòng vào thế khó ở cuộc đua đi tiếp bởi trong trận đấu cùng giờ, Sabah đã thắng PSM Makassar 5-0 để dẫn đầu bảng H.

MỚI - NÓNG